Lan tỏa hình mẫu người nông dân mới với 5 tố chất hiện đại

Phương Đông Thứ năm, ngày 13/10/2022 18:45 PM (GMT+7)
Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường là lãnh đạo đầu tiên của Hội Nông dân Việt Nam chủ trì chỉ đạo, tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu “Nông dân Việt Nam xuất sắc”.
Bình luận 0

Từ lần đầu tiên tổ chức vào tháng 10/2013 cho tới trước khi nghỉ chế độ hưu trí vào tháng 10/2016, đồng chí Nguyễn Quốc Cường là Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, đặt bút ký Quyết định công nhận, công bố danh sách 188 "Nông dân Việt Nam xuất sắc" các năm 2013, 2014, 2015.

Về lý do tổ chức chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam, nguyên Chủ tịch Nguyễn Quốc Cường đã nhiều lần chia sẻ, muốn làm nhiều hơn cho nông dân, muốn càng nhiều người nhận thức rõ hơn, đầy đủ hơn về vai trò, vị trí, đóng góp của người nông dân đối với lịch sử của dân tộc, lịch sử cách mạng Việt Nam, đặc biệt trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Lan tỏa hình mẫu người nông dân mới với 5 tố chất hiện đại - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang (trái) và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013". Ảnh: Đàm Duy.

Nông dân Việt Nam là lực lượng đông nhất; Nông dân là lực lượng hy sinh, đóng góp nhiều nhất; Nông dân là những người nghèo nhất; Nông dân có nhiều bức xúc nhất; Nông dân là lực lượng được hưởng lợi từ đổi mới ít nhất. Chân dung người nông dân Việt Nam với "5 cái nhất" dễ cảm nhận thấy nhưng khó "quy nạp" một cách ngắn gọn, dễ hiểu đó đã được ông Nguyễn Quốc Cường đúc kết và phát biểu trong thời gian tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng (1/2013).

Chân dung người nông dân Việt Nam với "5 cái nhất" là một trong những lý do để ông Nguyễn Quốc Cường và tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam lúc bây giờ nhất trí, đồng tình, ủng hộ ý tưởng tổ chức Chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam mà trọng tâm là Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc". Ông coi đây là một trong những việc mà Hội Nông dân Việt Nam cần làm, nên làm và làm có hiệu quả vì hội viên, nông dân cả nước, vì sự phát triển vững mạnh của Hội Nông dân Việt Nam và giai cấp nông dân Việt Nam.

Theo ông Nguyễn Quốc Cường, chương trình Tự hào Nông dân Việt Nam trước hết là góp phần thúc đẩy, động viên, cổ vũ phong trào nông dân thi đua yêu nước, trong đó có 3 phong trào thi đua do Hội Nông dân Việt Nam chủ trì, tham gia. Đó là phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; phong trào "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" và phong trào "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh".

Lan tỏa hình mẫu người nông dân mới với 5 tố chất hiện đại - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường chụp ảnh lưu niệm với đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc 2015 trước Phủ Chủ tịch nước. Ảnh: Đàm Duy.

Ngay tại Lễ tôn vinh và trao danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2013", nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam tiếp tục xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội Nông dân các cấp là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hưởng ứng phong trào "Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới", với 3 phong trào lớn: Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững; nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới và nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Để thực hiện thắng lợi 3 phong trào này, không ai khác chính là nông dân - những chủ nhân của nông thôn mới, trong đó Nông dân Việt Nam xuất sắc là những người đi đầu.

Theo đồng chí Nguyễn Quốc Cường, những Nông dân Việt Nam xuất sắc được bình chọn để trao giải thưởng, mỗi người có một hoàn cảnh, một xuất phát điểm khác nhau, nhưng đều có một điểm chung, đó là ý chí, khát vọng không cam chịu đói nghèo, năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ, dám làm, làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình; sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người khó khăn cùng vươn lên làm giàu. Họ thực sự là những bông hoa, những biểu tượng đẹp của hàng triệu nông dân cả nước đang ngày đêm hăng say lao động, sản xuất kinh doanh, sáng tạo, đi đầu trong xây dựng nông thôn mới.

Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường chia sẻ: "Vinh danh "Nông dân Việt Nam xuất sắc" là tôn vinh công sức, tài năng, sáng tạo của người nông dân đã dấn thân vì sự nghiệp phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam vững mạnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ về "Mẫu hình người nông dân mới" trong thời kỳ công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước với 5 tiêu chuẩn: Nhận thức mới; kiến thức mới; ý thức mới; quyết tâm mới và có thu nhập cao".

Nguyên Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Quốc Cường bày tỏ tin tưởng, niềm tự hào, vinh dự của mỗi nông dân được nhận danh hiệu "Nông dân Việt Nam xuất sắc" sẽ tiếp tục lan tỏa tới đông đảo hội viên, nông dân cả nước; có sức cuốn hút, thúc đẩy, góp phần làm cho phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới trong nông dân ngày càng phát triển mạnh mẽ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem