Nhà ngoại giao Ấn Độ thoát án tại Mỹ

Thứ năm, ngày 13/03/2014 19:50 PM (GMT+7)
Ngày 12.3, thẩm phán Mỹ Shira Scheindlin đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng nguyên Phó Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại New York, bà Devyani Khobragade gian lận thị thực và bóc lột sức lao động của người giúp việc.
Bình luận 0
Thẩm phán Shira Scheidlin ra phán quyết rằng bà Khobragade được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao vào thời điểm các công tố viên Mỹ đệ trình bản cáo trạng buộc tội nhà ngoại giao này.

Thẩm phán Mỹ Shira Scheindlin viết: “Tội của bà Khobragade đã được hóa giải. Tòa án ra lệnh mọi lệnh bắt giữ công khai căn cứ vào bản cáo trạng này phải được hủy bỏ”.

img
Devyani Khobragade, nhà ngoại giao bị bắt giữ và cáo buộc vi phạm những quy định về thủ tục visa.

Bà Shira Scheindlin bị cảnh sát Mỹ bắt giữ vào ngày 12.12.2013. Theo cáo trạng bà Shira Scheindlin đã bị cáo buộc trả lương thấp hơn so với quy định cho người quản gia của bà là Sangeeta Richard đồng thời gian lận thị thực trong thời gian ở Mỹ.

Ngay sau đó, nhà ngoại giao này đã đệ đơn kháng án đồng thời cho rằng bà có quyền miễn trừ ngoại giao tại thời điểm bị bắt. Theo CNN, sau khi bị bắt "bà Khobragade đã được Ấn Độ điều chuyển sang phái đoàn thường trực của Ấn Độ tại Liên hợp quốc và nhờ đó bà có được đầy đủ quyền miễn trừ ngoại giao”. Vào tháng 1.2014, bà Shira Scheindlin đã bị trục xuất về Ấn Độ.

Sự việc bắt giữ phó Tổng lãnh sự Ấn Độ của chính quyền Mỹ hồi năm ngoái khiến quan hệ ngoại giao giữa New Delhi và Washington trở nên căng thẳng. Chính quyền Ấn Độ phản ứng kịch liệt, yêu cầu phía Mỹ phải xóa mọi tội danh cho bà Devyanni Khobragade đồng thời yêu cầu xin lỗi. Phía Ấn Độ trả đũa bằng cách rút các rào chắn an toàn gần Sứ quán Mỹ và không tiếp một đoàn nghị sĩ Mỹ thăm Ấn Độ.

Được biết, hiện bà Devyanni Khobragade đang làm việc tại Bộ ngoại giao Ấn Độ tại New Delhi.
Đức Hoàng (Đức Hoàng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem