Nhà Trắng lý giải việc giữ bé trai 5 tuổi theo lệnh Trump

Đăng Nguyễn - Independent Thứ tư, ngày 01/02/2017 08:20 AM (GMT+7)
Bé trai 5 tuổi bị cảnh sát bắt giữ hơn 4 giờ và bị còng tay, được cho là công dân Mỹ có mẹ là người Iran.
Bình luận 0

img

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer.

Theo Independent, bé trai 5 tuổi là một trong số hơn 100 người đầu tiên bị bắt giữ theo sắc lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ từ 7 quốc gia Hồi giáo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Bé trai đã bị bắt giữ hơn 4 giờ, bị còng tay tại sân bay vì được coi là “mối đe dọa an ninh”.

Trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên của ông Trump, Sean Spicer bảo vệ quyết định này.

"Dựa vào tuổi và giới tính một người để xác định họ không tạo ra mối đe dọa là sai lầm", ông Spicer nói.

img

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hình ảnh từ máy quay cho thấy mẹ cậu bé lo lắng chờ đợi ở sân bay Dulles trước khi đoàn tụ với con trai.

Cậu bé được cho là tới Washington cùng một gia đình khác. Mẹ cậu bé sau đó hát "chúc mừng sinh nhật" bằng tiếng Anh và ôm hôn con trai. Trong video, người mẹ sinh ra ở Iran bế con trai 5 tuổi rời khỏi sân bay trong sự chúc mừng của những người xung quanh.

Mẹ cậu bé từ chối trả lời báo giới khi cùng con trai bước ra khỏi sân bay. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Chris Van Hollen cho biết, hai mẹ con sống ở bang Maryland. Ông Hollen cảm thấy "tức giận" khi cậu bé bị tạm giữ lâu đến vậy.

Làn sóng biểu tình phản đối sắc lệnh gây tranh cãi của ông Trump tiếp tục lan rộng trong những ngày qua. Sắc lệnh cũng cấm người tị nạn Syria đến Mỹ.

img

Bé trai bị tạm giữ suốt 4 giờ được cho là công dân Mỹ, có mẹ là người Iran.

Tổng thống Mỹ Trump cho rằng, đây là chính sách giúp bảo đảm an toàn cho người Mỹ, tránh khỏi những mối đe dọa khủng bố từ bên ngoài. Đây là điều mà ông Trump nhắc đến trong suốt chiến dịch tranh cử.

“Không có gì tốt đẹp khi tìm kiếm những kẻ khủng bố trước khi chúng đặt chân vào đất nước này. Đây là một phần quan trọng trong chiến dịch của tôi”, ông Trump viết trên Twitter ngày 30.1

Hồi đầu tuần này, ông Trump sa thải quyền Bộ trưởng Tư pháp Sally Yates vì chống lại sắc lệnh này. Ông Trump bổ nhiệm quyền bộ trưởng mới, người sẵn sàng thi hành mệnh lệnh của tỷ phú Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem