Nhãn sông mã

  • Sáng nay (25/7), tại huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đẩy mạnh chế biến, tiêu thụ xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La năm 2020. Theo đó, một lô nhãn gần 30 tấn đã được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.
  • Thành lập đầu năm 2020, đến nay, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Điểm Mười, bản Cang (xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang hướng đến sản xuất nông nghiệp theo quy trình VietGAP. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị, xây dựng, quảng bá sản phẩm nhãn của hợp tác xã nói riêng và thương hiệu nhãn Sông Mã nói chung.
  • Thực hiện chủ trương của tỉnh Sơn La, Sông Mã đã tập trung phát triển cây ăn quả, trong đó, nhãn là một trong những cây đột phá để nâng cao thu nhập bền vững cho người nông dân. Thương hiệu “nhãn sông Mã” đang dần trở thành đặc sản và bán với giá cao tại nhiều siêu thị trên cả nước.
  • Nhờ quyết đoán ông Lèo Văn Lo (sinh năm 1968), ở bản Cỏ (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã biến những triền đồi khô cằn thành vườn nhãn xanh tươi, trĩu quả. Vùng đất mà bao đời nay, người nông dân chỉ biết trồng ngô, lúa, đỗ, nay cứ đến mùa đất lại nhả vàng.
  • Huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La những ngày này, khắp các nương, vườn người dân bước vào mùa thu hoạch nhãn. Không khí ở thủ phủ nhãn của Sơn La trở nên sôi động hơn bao giờ hết...
  • Ngay từ sáng sớm ngày 3/8, mặc dù trời mưa nặng hạt do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, nhưng đông đảo cán bộ, nhân dân đồng bào các dân tộc và du khách từ khắp nơi tấp nập đổ về Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để dự “Ngày hội nhãn huyện Sông Mã” năm 2019 tạo không khí tươi vui, rộn ràng.
  • Được coi là “thủ phủ” nhãn của tỉnh Sơn La, những năm gần đây, huyện Sông Mã đã liên tục đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ nhãn cả trong nước và xuất khẩu. Nhờ đó đã có hàng nghìn tấn nhãn ngon của huyện “bay” đi Úc, Trung Quốc…
  • Với tổng diện tích trồng nhãn 6.730ha, chiếm gần 1 nửa toàn tỉnh, Sông Mã đang là "thủ phủ" nhãn của Sơn La. Những năm gần đây, nhờ tích cực sản xuất nhãn theo quy trình VietGAP, tham gia HTX, liên kết với doanh nghiệp mà sản phẩm nhãn Sông Mã được khắp nơi biết tới. Hiện, giá nhãn đầu vụ ở Sông Mã đang ở mức cao, đạt 40.000-50.000 đồng/kg.
  • Sông Mã là một trong những huyện trọng điểm phát triển trồng nhãn của tỉnh Sơn La. Nhằm giải quyết đầu ra ổn định cho sản phẩm nhãn, vừa qua cấp ủy, chính quyền huyện Sông Mã đã đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối các doanh nghiệp, mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.
  • Từ ngày 19-23/7, Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La được tổ chức tại siêu thị Big C Thăng Long và các siêu thị GO!/Big C khu vực miền Bắc. Nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng và đảm bảo an toàn, các sản phẩm nhãn và nông sản Sơn La được đông đảo người dân Thủ đô đón nhận.