Nhãn sông mã

  • Từ ngày 19-23/7, Tuần lễ nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La được tổ chức tại siêu thị Big C Thăng Long và các siêu thị GO!/Big C khu vực miền Bắc. Nhờ hương vị thơm ngon đặc trưng và đảm bảo an toàn, các sản phẩm nhãn và nông sản Sơn La được đông đảo người dân Thủ đô đón nhận.
  • Sau vài năm bỏ ngô chuyển sang trồng nhãn, cuộc sống của gia đình anh Lò Văn Thính, bản Mo (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) khấm khá hẳn lên. Với hơn 100 gốc nhãn, mỗi năm anh Thính thu gần 100 triệu đồng từ bán quả nhãn tươi cho thương lái.
  • Ông Nguyễn Quốc Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết: 5 tháng cuối năm 2018, tỉnh Sơn La dự kiến xuất khẩu khoảng 29.000 tấn nông sản, trong đó phấn đấu xuất khẩu nhãn sang thị trường các nước: Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc... đạt khoảng 5.000 tấn quả tươi.
  • Từ một địa phương trồng cây nhãn một cách tự phát chỉ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tại chỗ, đến nay, nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm sóc, cây nhãn ở Sông Mã (Sơn La) đã trở thành cây chủ lực, giúp nhiều hộ nông dân trở thành triệu phú.
  • Sáng nay 3.8, “Tuần lễ Nhãn và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018” đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp số 489 Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – Hà Nội, kéo dài từ 3.8 đến 9.8. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến tiêu thụ và đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm nhãn Sơn La.
  • Sáng ngày hôm nay (28.7), Ngày hội nhãn Sông Mã lần thứ 2, năm 2018 đã diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với mục đích quảng bá, xúc tiến thương mại, kích cầu, tạo thị trường tiêu thụ ổn định cho người nông dân trồng nhãn.
  • Sáng nay 28.7, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La tổ chức “Ngày Hội nhãn Sông Mã” lần thứ 2. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa dầm nhưng Ngày hội vẫn thu hút hàng nghìn người dân từ nhiều nơi về tham dự. Ngày hội nhằm quảng bá thương hiệu nhãn Sông Mã và tôn vinh những người trồng nhãn đến với đông đảo người tiêu dùng trong và ngoài nước.
  • Nhờ ghép cây nhãn chín sớm vào giống nhãn địa phương, chị Lèo Thị Thu ở bản Hồng Nam (xã Chiềng Khoong, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đã có nguồn thu nhập đáng kể. Mới đầu vụ chị Thu đã bán được 7 tạ nhãn, thu 21 triệu đồng.
  • Trao đổi nhanh với PV Dân Việt, ông Vũ Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cho biết, với khoảng 7.826ha nhãn cho thu hoạch/12.257ha đất trồng nhãn, dự kiến năm nay sản lượng nhãn của tỉnh khoảng 62.000 tấn, tăng gấp 3 lần so với năm ngoái.
  • Nhờ trồng nhãn theo hướng Vietgap mà mỗi năm, ông Nguyễn Văn Hưng, bản Tiên Sơn (xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) lãi từ 200 – 300 triệu/năm.