Nhân viên dàn cảnh bị cướp để chiếm đoạt 200 triệu đồng của công ty

Chí Tâm - Công Quý Thứ tư, ngày 15/01/2020 22:23 PM (GMT+7)
Trong quá trình làm việc, Khánh nhiều lần lấy gần 100 triệu đồng của công ty để tiêu xài. Khánh lo sợ công ty tất toán cuối năm phát hiện nên cùng với Hiền, Bảo lập kế hoạch dàn cảnh bị cướp khi giao tiền hàng cho công ty này.
Bình luận 0

Ngày 15/1, Công an quận 7, TP.HCM cho biết đang giữ Võ Minh Khánh (SN 1995, ngụ quận 7), Hồ Ngọc Hiển (SN 1988) và Đặng Hoàng Quốc Bảo (SN 1993, cùng ngụ huyện Nhà Bè) để điều tra về hành vi “Chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, Khánh là nhân viên quản lý đơn hàng, quản lý nhân viên, nhận và giao tiền của khách hàng về cho công ty BEST-EXPRESS ở phường Phú Thuận, quận 7. Trong quá trình làm việc, Khánh nhiều lần lấy gần 100 triệu đồng của công ty để tiêu xài. Để che giấu hành vi, Khánh lấy tiền thu được tháng sau bù vào tháng trước. Đầu tháng 1/2020, Khánh lo sợ công ty tất toán cuối năm phát hiện nên cùng với Hiền, Bảo lập kế hoạch dàn cảnh bị cướp khi giao tiền hàng cho công ty này.

img

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Chiều 6/1, Khánh lấy hơn 200 triệu đồng bỏ vào túi rồi đi xe máy đi giao tiền như thường lệ. Khi đi tới bãi đất trống ở đường Cao Thị Chính, phường Phú Thuận, quận 7 thì Hiền, Bảo xuất hiện ép ngã xe máy của Khánh. Sau đó, cả hai lấy túi chứa hơn 200 triệu đồng tẩu thoát. Khánh báo vụ việc cho công ty và sau đó cũng đi trình báo công an.

Trong quá trình công an lấy lời khai, thấy Khánh có nhiều lần khai báo quanh co. Đồng thời, công an trích xuất camera thì phát hiện nhiều nghi vấn. Qua đấu tranh, Khánh khai nhận cùng Hiển và Bảo đã dàn cảnh bị cướp để lấy số tiền hơn 200 triệu đồng của công ty tại nơi Khánh làm việc.

Ngày 14/1, Hiền và Bảo đã tới công an đầu thú và khai nhận như trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem