Nhật Bản biến tiểu hành tinh cách 300 triệu km thành thuộc địa?

Đăng Nguyễn - Daily Star Thứ sáu, ngày 29/06/2018 13:55 PM (GMT+7)
Tàu thám hiểm Nhật đã vượt 300 triệu km để tới tiểu hành tinh giàu khoáng sản Ryugu, trong hành trình kéo dài 3,5 năm.
Bình luận 0

img

Bức ảnh chụp tiểu hành tinh Ryugu vào ngày 24.6.

Theo Daily Star, Nhật Bản được cho là đang bắt đầu những bước đầu tiên biến tiểu thành tinh thành thuộc địa.

Cơ quan hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA), đã gửi tàu thám hiểm Hayabusa 2 đi 300 triệu km để đến được tiểu hành tinh Ryugu.

Mục đích ban đầu của sứ mệnh là thu thập các mẫu vật có thể cung cấp manh mối về nguồn gốc sự sống. Tiểu hành tinh Ryugu nằm giữa Trái đất và sao Hỏa và cách Trái đất 300 triệu km. 

Các nhà khoa học cho rằng tiểu hành tinh có thể chứa nước và các vật chất hữu cơ từ thời Hệ mặt trời hình thành cách đây 4,6 tỉ năm.

Nhưng những người tin vào thuyết âm mưu cho rằng, Nhật Bản đang muốn thu thập tài nguyên khoáng sản, thậm chí đưa người lên sinh sống trên các tiểu hành tinh.

Đoạn video do kênh secureteam10 đăng tải trên YouTube, nói các chuyên gia vũ trụ Nhật Bản đã che giấu sứ mệnh thực sự của Hayabusha.

img

Tàu thăm dò Hayabusa 2 được phóng lên vũ trụ vào tháng 12.2014.

Nhiều người xem video cũng bày tỏ sự nghi ngờ. “Sứ mệnh này trông không bình thường chút nào. Nhật Bản đang che giấu điều gì đó”, một người nói.

Theo kết quả khảo sát ban đầu, tiểu hành tinh Ryugu ẩn chứa nhiều khoáng sản. Màu sắc của các mẫu đất đá cũng hết sức khác biệt. Đây có thể là do các hợp chất khác nhau trộn lẫn trong đất đá.

JAXA cho biết, tàu sẽ quan sát tiểu hành tinh từ độ cao 20.000m cho đến khoảng tháng 8. Hayabusa2 sau đó sẽ đáp xuống tiểu hành tinh 3 lần để thu thập các mẫu đá.

Trong lần đáp cuối cùng, tàu sẽ phóng đạn kim loại để tạo miệng núi lửa nhân tạo và lấy mẫu ở phía dưới bề mặt. Việc làm này chưa từng được tiến hành trước đây.

Tàu Hayabusa2 sẽ rời tiểu hành tinh Ryugu trong khoảng tháng 12.2019 và mất một năm để quay lại Trái đất.

Hành tinh 10.000 triệu tỷ USD có thể đánh sập kinh tế thế giới

NASA mở chiến dịch khám phá tiểu hành tinh có trữ lượng khoáng sản ước tính lên tới 10.000 triệu tỷ USD, đủ để đánh...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem