Nhiều giống lúa thuần mới "bén rễ" miền Trung- Tây Nguyên

Thứ năm, ngày 19/07/2012 05:42 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Kết quả khảo nghiệm cho thấy nổi bật có 2 giống lúa thuần triển vọng là: HP19 và HP20.
Bình luận 0

Vụ đông xuân 2011- 2012, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần (Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm) và Công ty cổ phần Thành Tô mở rộng và phát triển tiến hành khảo nghiệm một loạt giống lúa mới tại một số tỉnh miền Trung- Tây Nguyên.

Kết quả khảo nghiệm cho thấy nổi bật có 2 giống lúa thuần triển vọng là: HP19 và HP20. Giống lúa thuần HP19 (SH19) có thời gian sinh trưởng trong vụ đông xuân khoảng từ 105-110 ngày, vụ hè thu khoảng từ 95-100 ngày. Tiềm năng năng suất 6,7 - 8,0 tấn/ha, chất lượng cơm khá. Giống lúa thuần HP20 có thời gian sinh trưởng trong vụ đông xuân khoảng từ 110-115 ngày, vụ hè thu khoảng từ 100-105 ngày. Tiềm năng năng suất 6,0 - 7,0 tấn/ha. Chất lượng gạo tốt, hạt trong, bóng đẹp, cơm mềm, đậm, thơm nhẹ.

Ngoài các giống lúa khảo nghiệm sản xuất trên, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển lúa thuần đã gửi 3 giống lúa mới: LCH134, LCH33, LCH37 trong khảo nghiệm cơ bản tại các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên. Đây là những giống lúa sinh trưởng, phát triển và khả năng chịu hạn tốt, kiểu hình đẹp, sạch sâu bệnh.

Trong thí nghiệm tại Trạm Sơn Tịnh (Quảng Ngãi), các giống lúa mới này đã được Trung tâm Khảo kiểm nghiệm giống, sản phẩm cây trồng và phân bón vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá cao, năng suất dự kiến khoảng 6,0-7,0 tấn/ha.

Từ kết quả khảo nghiệm, đại diện Sở NNPTNT các tỉnh trong vùng đề nghị được triển khai mô hình trình diễn các giống triển vọng và tập huấn tại địa phương để bà con nông dân được tiếp cận và mở rộng mô hình.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem