Những biến thể của chiến tăng từng húc đổ cổng dinh Độc Lập

Trung Nam - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 20/05/2018 18:55 PM (GMT+7)
T-54 là thế hệ xe tăng sản xuất tại Liên Xô và trang bị cho quân đội nước này từ năm 1947 đến 1962. Đây là mẫu xe tăng sản xuất nhiều nhất trong lịch sử với tổng số 95.000 xe được xuất xưởng.
Bình luận 0

 
MiG-21: Sức mạnh của máy bay tiêm kích lừng danh

MiG-21 giành được những danh tiếng tại Chiến tranh Việt Nam, trong thời gian diễn ra chiến tranh, chiếc máy bay tiêm kích huyền...


 
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem