Nóc nhà thế giới
-
Theo tính toán của các chuyên gia, mạng lưới sông băng trên đỉnh Everest có thể sẽ biến mất do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, đe dọa trực tiếp tới động vật hoang dã và cộng đồng địa phương.
-
Mùa leo lên đỉnh núi Everest 2022 được thúc đẩy bởi thông tin: Kỷ lục mới về số lần chinh phục Nóc nhà Thế giới vừa được hướng dẫn viên người Sherpa nổi tiếng thiết lập.
-
Mùa leo lên đỉnh núi Everest 2022 được thúc đẩy bởi thông tin: Kỷ lục mới về số lần chinh phục Nóc nhà Thế giới vừa được hướng dẫn viên người Sherpa nổi tiếng thiết lập.
-
Nhiều người cho rằng, hồ nước này được hình thành do một mảnh thiên thạch đâm vào trái đất cách đây khoảng 25 triệu năm.
-
Trước những dấu hiệu mới khả quan, ông Dhananjay Regmi - Giám đốc điều hành Cơ quan Du lịch Nepal nhấn mạnh: “Nếu tất cả chuyến bay quốc tế đến và đi từ Nepal đều được nối lại, ngành du lịch Nepal chắc sẽ không mất nhiều thời gian để phục hồi”, tour leo núi Everest - "Nóc nhà Thế giới" sẽ nhộn nhịp như xưa...-
-
Tashkurgan là một thị trấn miền núi đẹp như tranh vẽ ở khu tự trị Tân Cương - vùng cực tây của Trung Quốc. Thị trấn nằm ở độ cao gần 4.000m, là nơi sinh sống của hơn 30 ngàn người Tajik. Đây là điểm dừng chân đầu tiên trên tuyến cao tốc nổi tiếng Karakoram dẫn tới "nóc nhà thế giới".
-
Gần đây, nhiều thi thể được phát hiện sau khi băng tan trên đỉnh Everest - nóc nhà thế giới. Điều này khiến các nhà khoa học tò mò về "vùng tử thần" của đỉnh núi này, nơi con người không thể sống sót lâu vì thiếu dưỡng khí.
-
2019 đã trở thành một trong những năm có số lượng người chết trong hành trình chinh phục đỉnh Everest lớn nhất từ trước đến nay, vì nhiều lý do.
-
Chuyến bay phải hạ cánh khẩn cấp khi một hành khách người Nhật Bản bắt đầu có triệu chứng co giật.
-
Bức ảnh một lần nữa cho thấy tình trạng tắc nghẽn và hỗn loạn khi quá nhiều người đổ xô chinh phục đỉnh Everest.