NÓNG: HAGL “chiêu mộ” HLV Kiatisak và 3 tuyển thủ Việt Nam

Đông Hưng Thứ sáu, ngày 20/11/2020 16:10 PM (GMT+7)
6 mùa giải liên tiếp chỉ đua trụ hạng có lẽ đã khiến bầu Đức không thể ngồi yên thêm nữa. Theo tiết lộ, những ngày qua, HAGL đã có những động thái rất tích cực về chuyển nhượng, trong đó có kế hoạch “chiêu mộ” HLV Kiatisak và một vài gương mặt là tuyển thủ Việt Nam.
Bình luận 0

Năm 2015, bầu Đức đưa ra một quyết định gây sốc, đó là loại bỏ gần như toàn bộ đội 1 HAGL, đồng thời đôn lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… lên thay thế. Ông hy vọng, những gương mặt tài năng của Khóa 1 Học viện HAGL JMG sẽ giúp đội bóng phố Núi trình diễn một thứ bóng đá đẹp mắt, kéo khán giả tới sân và hơn hết là có thể sớm đua tranh ngôi vô địch V.League lẫn Cúp QG.

NÓNG: HAGL “chiêu mộ” HLV Kiatisak và 3 tuyển thủ Việt Nam - Ảnh 1.

Bầu Đức đầu tư mạnh để mời HLV Kiatisak trở lại HAGL?

Ở khía cạnh đá đẹp và kéo khán giả tới sân, bầu Đức đã phần nào ưng ý khi trong 1-2 mùa đầu tiên, NHM kéo đến chật kín sân để chứng kiến những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường… đá ban bật, phối hợp nhỏ đẹp mắt. Tuy nhiên, môi trường chuyên nghiệp, đặc biệt là sự khắc nghiệt của V.League đã khiến HAGL không thể đạt được tham vọng thứ 2. Thậm chí, xuyên suốt 6 mùa vừa qua, họ luôn phải vất vả trụ hạng và dần đánh mất bản sắc. Đỉnh điểm có lẽ chính là chuỗi 6 trận thua liên tiếp ở giai đoạn 2 V.League 2020 và để thủng lưới tới gần 20 bàn. Nó khiến các CĐV bắt đầu quay lưng với đội bóng phố Núi.

Không muốn lứa cầu thủ mà mình kỳ vọng nhất đi vào ngõ cụt, bầu Đức đã quyết định làm lại ở mùa giải 2020. Trong buổi họp tổng kết, ông đã hứa hẹn sẽ tìm kiếm các đối tác lớn để cùng đầu tư mạnh mẽ cho HAGL, đồng thời quyết định giữa lại tất cả những cầu thủ xuất sắc nhất của đội ở mùa vừa qua và triệu hồi hàng loạt các ngôi sao khác.

Chưa hết, những ngày vừa qua, dưới sự chỉ đạo của bầu Đức, HAGL cũng đã có những động thái tích cực về mặt chuyển nhượng. Họ đã nhanh chóng có được chữ ký của Nguyễn Hữu Tuấn – trung vệ thành danh trong màu áo CLB TP.HCM và hiện đang là tuyển thủ quốc gia Việt Nam. Mới nhất, đội chủ sân Pleiku cũng đạt được thỏa thuận với thủ thành Huỳnh Tuấn Linh – người vừa hết hạn hợp đồng với Than Quảng Ninh. Cũng như Nguyễn Hữu Tuấn, Huỳnh Tuấn Linh thường xuyên được HLV Park Hang-seo triệu tập vào ĐTQG Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây.

Sau khi có Huỳnh Tuấn Linh, HAGL tiếp tục để ý tới một cầu thủ khác của Than Quảng Ninh, đó là Dương Thanh Hào. Trung vệ 29 tuổi này đã chơi vô cùng ổn định trong màu áo CLB đất mỏ ở 3 mùa gần nhất và từng được HLV Park Hang-seo điền vào danh sách triệu tập ĐTQG Việt Nam.

Ở một diễn biến khác. Báo chí Thái Lan đưa tin, HLV Kiatisak Senamuang đã đạt thoả thuận trở lại dẫn dắt HAGL ở mùa giải 2021. Cụ thể tờ Siam Sport cho hay: "Thông tin một HLV đẳng cấp của Thái Lan chuẩn bị ký hợp đồng với Hoàng Anh Gia Lai – đội bóng từng giành 2 chức vô địch V.League, chuẩn bị gây chấn động. Hoàng Anh Gia Lai của ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã sẵn sàng cho một cuộc cách mạng lớn.

Họ khởi đầu cuộc cách mạng của mình bằng việc ký hợp đồng với Zico Thái Lan Kiatisak Senamuang, cựu HLV đội tuyển quốc gia Thái Lan, người cũng được coi là huyền thoại của đội bóng Hoàng Anh Gia Lai".

Cũng theo tờ Siam Sport, đội bóng nhà bầu Đức sẽ ký hợp đồng 2 năm với huyền thoại bóng đá Thái Lan. Đáng chú ý, bầu Đức quyết định "chơi lớn" khi đưa "Zico Thái Lan" trở lại Pleiku với mức lương lên đến 800.000 bath/tháng (tương đương 600 triệu đồng/tháng). Tờ báo này cho biết thêm, tổng giá trị hợp đồng giữa HLV Kiatisak và HAGL trong 2 năm có thể lên đến 19,2 triệu bath (khoảng 14,5 tỷ đồng). Dự kiến, HLV Kiatisak sẽ chính thức ra mắt người hâm mộ HAGL vào ngày 17/12/2020.

Trong quá khứ, HLV Kiatisak Senamuang có hai giai đoạn dẫn dắt HAGL nhà bầu Đức (năm 2006 và năm 2010), nhưng chưa gặt hái được thành công nhất định. Lần trở lại Pleiku này, "Zico Thái Lan" được bầu Đức giao nhiệm vụ đưa HAGL trở lại thời hoàng kim với lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

Chia sẻ với Zing, bầu Đức cho biết tương lai của Công Phượng: "Công Phượng cưới vợ rồi sẽ trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Còn tương lai thì cứ về HAGL rồi tính". Trước đó, Công Phượng đã trình bày nguyện vọng với bầu Đức được ở lại thành phố mang tên Bác thêm ít nhất 1 năm. CLB TP.HCM cũng đã thổ lộ ý định ký tiếp với cầu thủ mang áo số 21. Tuy nhiên, quan điểm của bầu Đức là Công Phượng phải về HAGL rồi tính.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem