Nữ Bí thư tỉnh Lai Châu thị sát chống dịch Corona tại biên giới

PV Tây Bắc Chủ nhật, ngày 02/02/2020 20:36 PM (GMT+7)
Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu cùng đoàn công tác của tỉnh vừa làm việc với lãnh đạo huyện biên giới Phong Thổ và tới thị sát, kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tại khu vực biên giới thuộc xã Huổi Luông và Ma Ly Pho.
Bình luận 0

Tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện biên giới Phong Thổ ngày 1/2, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu đã biểu dương và đánh giá cao công tác chủ động, tích cực phòng, chống dịch bệnh của địa phương. Nhấn mạnh về tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong và ngoài nước. Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Phong Thổ cần tăng cường hơn nữa công tác phòng dịch; phân công trực ban 24/24h và báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

img

Cán bộ trạm kiểm soát cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu phát tờ rơi tuyên truyền cách phòng chống dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới cho người dân Trung Quốc nhập cảnh qua cửa khẩu vào Việt Nam. Ảnh: Đức Duẩn

Huyện Phong Thổ có nhiều xã biên giới, nên cần làm tốt công tác giám sát, theo dõi các lao động đi làm nước ngoài, nhất là các lao động ở Trung Quốc. Đặc biệt, lãnh đạo huyện cần quan tâm tới công tác tuyên truyền, khai thác hiệu quả hệ thống loa truyền thanh, phát tờ rơi để góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Thị sát và kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu nhấn mạnh: Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra ở bên kia biên giới, lãnh đạo Đồn phải chỉ đạo cán bộ, chiễn sĩ làm tốt công tác phòng, chống, đồng thời trao đổi thường xuyên các thông tin về tình hình dịch bệnh với lực lượng chức năng nước bạn.

img

Bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu tới thăm và tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Huổi Luông, BĐBP Lai Châu đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tại các đường mòn, lối mở tại khu vực mốc 62(2). Ảnh: Đức Duẩn

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ của Đồn cần phối hợp với các lực lượng tiến hành kiểm dịch nghiêm ngặt, tổ chức tuyên truyền, khuyến cáo công dân Việt Nam hạn chế xuất cảnh trong trường hợp không cần thiết. Trang bị thêm các thiết bị bảo hộ phục vụ công tác phòng, chống dịch; chốt chặt các đường mòn, lối mở và phối hợp với chính quyền địa phương thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới bà con trên địa bàn.

Thường xuyên tuần tra, kiểm tra và thông báo tạm dừng chợ phiên biên giới để tránh lây lan dịch bệnh; làm tốt công tác phòng, chống cho cán bộ, chiến sĩ và kịp thời báo cáo cấp trên khi có phát sinh.

img

Cán bộ Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu tuyên truyền, hướng dẫn đồng bào người Dao tại bản Sơn Bình, xã Ma Ly Pho, huyện Phong Thổ về cách phòng chống dịch virus Corona. Ảnh: Đức Duẩn

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tại Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Ma Ly Pho và Trạm kiểm soát biên phòng Pô Tô, xã Huổi Luông, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu biên giới; đồng thời yêu cầu các lực lượng cần bám sát địa bàn, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về phòng, chống dịch bệnh.

Đại úy Phạm Tuân, Chính trị viên phó Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng, BĐBP Lai Châu, cho biết: Đồn biên phòng cửa khẩu Ma Lù Thàng đã và đang phối hợp chặt chẽ với UBND xã Ma Ly Pho xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền cho bà con ở 9/9 bản. Đồng thời xây dựng đề cương tuyên truyền với nội dung và thời lượng phù hợp, giúp bà con nâng cao cảnh giác, phòng ngừa, cũng như cách nhận biết cơ bản về triệu chứng, cách thức lây truyền của virus Corona.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem