Nữ du khách đánh rơi gần 200 triệu đồng ở Nha Trang đã nhận lại tiền

Công Tâm Thứ hai, ngày 12/06/2023 14:16 PM (GMT+7)
Công an phường Lộc Thọ, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tiến hành trao lại tài sản có tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho nữ du khách là Việt kiều đánh rơi.
Bình luận 0

Ngày 11/6, nguồn tin từ Công an TP.Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết, Công an phường Lộc Thọ vừa trao lại tài sản có tổng trị giá gần 200 triệu đồng cho nữ du khách là Việt kiều định cư tại Mỹ.

Nữ du khách đánh rơi gần 200 triệu đồng ở Nha Trang đã nhận lại tiền - Ảnh 1.

Công an tiến hành trao số tiền lại cho nữ du khách. Ảnh: T.Long

Đây là số tài sản mà du khách Trương Thị Bé (46 tuổi) đã đánh rơi khi đang cùng người thân tham quan Tháp Trầm Hương, bên cạnh Quảng trường 2 tháng 4 ven biển Nha Trang trong sáng ngày 10/6.

Được biết, bà Trương Thị Bé quê ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế, nhưng đã sang Mỹ định cư hơn 20 năm qua. Trước đó khoảng 10 ngày, bà cùng gia đình từ Mỹ về Việt Nam thăm quê nhà. Ngày 7/6, nữ Việt kiều này đi tham quan du lịch tại Nha Trang, kết hợp dành một phần tiền để hoạt động thiện nguyện.

Ngày 10/6, ông Nguyễn Huy ở phường Phước Hải, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) thấy túi xách màu xanh đen lúc đi bộ trên biển đoạn gần tháp Trầm Hương đường Trần Phú. Nhặt lên kiểm tra, ông phát hiện bên trong có nhiều tiền USD, tiền Việt, nữ trang với tổng trị giá tài sản gần 200 triệu đồng. Vì vậy, ông đã trình báo công an phường Lộc Thọ.

Nữ du khách đánh rơi gần 200 triệu đồng ở Nha Trang đã nhận lại tiền - Ảnh 2.

Số tiền mà nữ du khách bị đánh rơi đã được trao lại cho du khách này. Ảnh: T.Long

Sau khi xác minh chính xác chủ nhân tài sản là bà Trương Thị Bé (46 tuổi, Việt kiều Mỹ), công an và ông Huy đã trả lại tài sản cho người bị mất. Ông Nguyễn Huy, hiện là Phó trưởng phòng Công nghệ thông tin, Công ty Cổ phần Điện lực tỉnh Khánh Hòa.

Ông Huy chia sẻ: "Khi nhặt được túi xách, tôi rất bất ngờ khi lần đầu tiên nhìn thấy số ngoại tệ lớn như vậy, nhưng có lẽ ai đó nhặt được đều nghĩ ngay đến tâm trạng của người đánh rơi và cũng sẽ hành động như tôi”.

Bà Bé xúc động bày tỏ lời cảm ơn về tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ chiến sĩ Công an phường Lộc Thọ và gửi lời cảm ơn sâu sắc về hành động đẹp của ông Nguyễn Huy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem