Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời giàu cỡ nào?

Thùy Dung (Theo Cosmopolitan) Thứ sáu, ngày 09/09/2022 15:32 PM (GMT+7)
Trước khi Nữ hoàng Elizabeth II qua đời, người ta thường biết rằng bà là người giàu có, sở hữu nhiều cung điện, một số vương miện kim cương, một cây đàn piano bằng vàng nguyên khối...
Bình luận 0
Nữ hoàng Elizabeth II vừa qua đời giàu cỡ nào? - Ảnh 1.

Nữ hoàng có khối tài sản riêng hơn 500 triệu đô la. Ảnh BBC

Nhiều người đặt câu hỏi, bà thực sự có bao nhiêu tài sản trong ngân hàng? Câu trả lời là: Thật là phức tạp vì rất nhiều thứ "thuộc sở hữu" của Nữ hoàng thực ra chỉ thuộc về "Royal Firm".

"Royal Firm" là một đế chế trị giá 28 tỷ đô la

Theo Forbes , chiếc vương miện, thông qua Công ty (thực chất là "Monarchy PLC"), nắm giữ gần 28 tỷ USD tài sản. Thống kê nhanh các tài sản khác nhau: Crown Estate- tổ chức quản lý các bất động sản của Hoàng gia Anh giữ 19,5 tỷ đô la, Cung điện Buckingham trị giá khoảng 4,9 tỷ đô la, Công quốc Cornwall nắm giữ 1,3 tỷ đô la, Công quốc Lancaster nắm giữ 748 triệu đô la, Cung điện Kensington có giá trị ước tính 630 triệu đô la, và Crown Estate Scotland nắm giữ 592 triệu đô la.

Nhưng không phải tất cả số tiền này đều thuộc về hoàng gia Anh! Một số nó thuộc về Kho bạc Anh. Hãy lấy Crown Estate làm ví dụ, phải không?

Về mặt kỹ thuật , Crown Estate thuộc về nhà vua trị vì (trong trường hợp này là Nữ hoàng Elizabeth II) trong suốt thời gian trị vì của họ nhưng không phải là tài sản riêng của họ cũng như không phải là tài sản của chính phủ. Thay vào đó, nó được điều hành bởi một hội đồng quản trị bên ngoài. Theo Forbes , Crown Estate kiếm được 475 triệu bảng Anh lợi nhuận vào năm 2020 và gia đình hoàng gia nhận 25% trong số đó (số tiền này được gọi là Trợ cấp Chủ quyền), trong khi 75% còn lại thuộc về Kho bạc Anh. Chỉ riêng trong năm đó, số tiền trợ cấp đó đã đạt tổng cộng 86,3 triệu bảng Anh thực sự hấp dẫn.

Vì vậy, Nữ hoàng đã kiếm tiền từ toàn thể tổ chức hoàng gia — nhưng bà cũng có một bộ tài sản hoàn toàn riêng biệt .

Nữ hoàng có tài sản cá nhân 500 triệu đô la

Các tài sản đã nói bao gồm nhưng không giới hạn ở các khoản đầu tư cá nhân "chủ yếu là cổ phiếu blue chip của Anh", một bộ sưu tập nghệ thuật thực sự đồ sộ, một bộ sưu tập đồ trang sức và bất động sản khổng lồ không kém - bao gồm cả Sandringham House và Balmoral Castle.

Thêm vào đó, bà được thừa kế toàn bộ tài sản của mẹ.

Thái hậu đã để lại tài sản ước tính khoảng 70 triệu bảng Anh cho Nữ hoàng, bao gồm nhiều tác phẩm nghệ thuật quan trọng. Mặc dù theo BBC, Nữ hoàng quyết định những phần quan trọng nhất mà mẹ bà để lại sẽ được chuyển đến Bộ sưu tập Hoàng gia, nơi chúng sẽ được "tin tưởng giao cho quốc gia".

Và nói về tài sản thừa kế, người chồng quá cố của Nữ hoàng, Hoàng thân Philip, được cho là đã để lại một tài sản trị giá khoảng 10 triệu bảng Anh, bao gồm một bộ sưu tập tranh của Edward Seago cũng như 3.000 cuốn sách.

Số tài sản cá nhân hơn 500 triệu USD của Nữ hoàng sẽ do Thái tử Charles thừa kế khi lên ngôi vua.

Nữ hoàng sở hữu một bộ sưu tập tem cực kỳ đắt đỏ

Theo Thời báo Chủ nhật, Nữ hoàng sở hữu Bộ sưu tập Royal Philatelic, trị giá 100 triệu bảng Anh và bao gồm tem của Vương quốc Anh và Khối thịnh vượng chung.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem