Nữ sinh 'bán thân' lấy 300.000 đồng để đóng học phí

Thứ sáu, ngày 13/06/2014 19:11 PM (GMT+7)
Lỡ đánh mất khoản tiền học phí mẹ cho, nữ sinh trung học cơ sở đã đồng ý bán thân lấy 300.000 đồng.
Bình luận 0

Ngày 13.6, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Hồ Châu Triết (33 tuổi, Tây Ninh) mức án 9 năm tù về tội "hiếp dâm trẻ em".

img

Bị cáo Hồ Châu Triết tại tòa.

Theo cáo trạng, khoảng cuối năm 2012, Hồ Châu Triết quen biết cháu P.T.M (SN 2000) qua mạng Internet, cả hai thường nhắn tin, điện thoại trò chuyện với nhau.

Khoảng 14h ngày 28.2.2013, M gọi điện cho Triết nói bị mất 800.000 đồng là tiền mẹ cho để đóng học phí, M đã mượn bạn bè được 500.000 đồng và hỏi mượn Triết thêm 300.000 đồng nữa.

Vừa nghe nữ sinh nhỏ tuổi nói, Triết bảo cô bé hãy đi khách sạn "vui vẻ" rồi Triết sẽ cho tiền, M đồng ý. Cả hai hẹn ít ngày sau sẽ gặp nhau để thực hiện việc trao đổi trên.

Chiều 2.3.2013, Triết đi từ Biên Hòa, Đồng Nai lên TP.HCM gặp M như đã hẹn. Sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ để gần gũi, gã thanh niên đã đưa cho cô bé 300.000 đồng và một viên thuốc tránh thai.

Một tuần sau, Triết nhắn tin rủ M đi chơi để lặp lại chuyện cũ. Do M đi học, chị gái cô bé đọc tin nhắn và nhắn lại nên đã phát hiện ra sự việc và làm đơn tố cáo hành vi của Triết đến cơ quan công an.

Không chỉ gần gũi với Triết, thông qua Internet, M cũng quen một thanh niên khác (không rõ lai lịch). Tối 10.3.2013, M cùng người thanh niên trên hẹn gặp nhau đi uống nước rồi đưa nhau đến một bãi đất trống để "vui vẻ".
(Theo VNN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem