Nữ Thủ tướng xinh đẹp "gây sốt" vì trang phục hở táo bạo phải tự cách ly

Nguyễn Thái - Tổng hợp Chủ nhật, ngày 18/10/2020 18:55 PM (GMT+7)
Nữ Thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan, người cách đây vài ngày khiến dư luận xôn xao với bộ trang phục hở táo bạo, phải rời khỏi một hội nghị thượng đỉnh của Liên minh châu Âu (EU) để tự cách ly vì Covid-19. Nữ Thủ tướng xinh đẹp không phải nhà lãnh đạo duy nhất phải thay đổi kế hoạch vì dịch bệnh này. 
Bình luận 0

img

Nữ Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin. Ảnh: JOHANNA GERON

Theo tờ DW, nữ Thủ tướng Phần Lan, Sanna Marin, đã rời một hội nghị ở thủ đô Brussels của Bỉ hôm 16/10 (giờ địa phương) sau khi biết mình có nguy cơ nhiễm Covid-19. 

Việc nữ Thủ tướng xinh đẹp, trẻ nhất thế giới phải rời cuộc họp là một "biện pháp phòng ngừa" sau khi một chính trị gia Phần Lan, người từng tiếp xúc với bà Sanna, có kết quả dương tính với Covid-19. 

Bà Sanna, 34 tuổi, đã quay trở lại quê nhà Phần Lan để tự cách ly và được làm xét nghiệm Covid-19. Trên Twitter cá nhân, nữ Thủ tướng xinh đẹp cho biết đã nhờ ông Thủ tướng Thụy Điển, Stefan Lofven, đại diện cho Phần Lan trong phần còn lại của hội nghị thượng đỉnh. 

Trước đó, truyền thông Phần Lan đưa tin, nữ Thủ tướng hồi giữa tuần đã tham gia một cuộc họp chung, với sự góp mặt của Tom Packalen, thành viên quốc hội Phần Lan mới đây được xác định nhiễm Covid-19. 

Bà Sanna đã tự cách ly nhiều lần trước đó trong năm nay vì đại dịch Covid-19. Từ đó đến nay, các kết quả xét nghiệm của bà đều âm tính. 

Nhà lãnh đạo của Phần Lan không phải người duy nhất bỏ lỡ cuộc họp thượng đỉnh vì Covid-19. Chủ tịch Ủy ban EU, Ursula von der Leyen, cũng rời hội nghị thượng đỉnh hôm 15/10 sau khi biết rằng một nhân viên của bà đã nhiễm Covid-19. 

Thủ tướng Ba Lan, Mateusz Morawiecki, đã tự cách ly ở nhà trước cuộc họp thượng đỉnh.

Thủ tướng Đan Mạch, Mette Frederiksen, chỉ trích việc tổ chức một cuộc họp mặt đối mặt vào thời điểm đại dịch diễn biến phức tạp trên toàn châu Âu. Bà Dane nói với các phóng viên: "Cuộc họp thượng đỉnh này lẽ ra phải là một cuộc họp trực tuyến". 

Bà Sanna trở thành Thủ tướng trẻ nhất của Phần Lan và thế giới sau khi được bầu để kế nhiệm ông Antti Rinne hồi tháng 12/2019.

img

Nữ Thủ tướng trẻ nhất thế giới với trang phục táo bạo khiến dư luận "dậy sóng" những ngày vừa qua. Ảnh: Jonas Lundqvist

Hồi đầu tuần này, nữ Thủ tướng xinh đẹp của Phần Lan gây xôn xao dư luận khi mặc chiếc áo vest với phần cổ khoét sâu táo bạo mà không mặc áo bên trong. Dù bị các đối thủ chính trị chỉ trích, cho rằng trang phục này không phù hợp với một chính trị gia, nữ thủ tướng Phần Lan vẫn nhận được sự ủng hộ lớn của phụ nữ ở quê nhà. 

Nhiều phụ nữ đã nhanh chóng thể hiện sự ủng hộ nữ Thủ tướng xinh đẹp bằng cách đăng tải hình ảnh họ mặc trang phục cắt xẻ táo bạo tương tự bà Sanna với hashtag đi kèm: "#imwithsanna" (Tạm dịch: Tôi ủng hộ bà Sanna).

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem