Nước Anh không nhận được khí đốt theo hợp đồng đã ký với Nga

Lê Phương (RT) Chủ nhật, ngày 03/04/2022 06:03 AM (GMT+7)
Nga cho biết nguyên nhân của quyết định này là do áp lực trừng phạt của London đối với Moscow.
Bình luận 0
Vương quốc Anh sẽ không mua được khí đốt của Nga - Ảnh 1.

Nga cho biết nguyên nhân của quyết định này là do các lệnh trừng phạt từ London dành cho Moscow. Ảnh: AFP

Tập đoàn năng lượng lớn Shell của Anh sẽ không thể mua khí đốt của Nga do các lệnh trừng phạt chống Nga của London, Dmitry Peskov, thư ký báo chí của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói với giới truyền thông hôm 2/4.

"London muốn đi đầu trong tất cả các lĩnh vực chống Nga. Nước này thậm chí còn muốn đi trước Washington! Vậy thì đây là những hậu quả!" Ông Peskov nhấn mạnh.

Ông Peskov đề cập đến thực tế rằng Vương quốc Anh là quốc gia duy nhất áp đặt các lệnh trừng phạt đối với ngân hàng Gazprombank của Nga, nơi thanh toán cho các khoản khí đốt tự nhiên của Moscow. 

Shell đã cam kết “rút lui theo từng giai đoạn” khỏi việc mua các sản phẩm dầu khí, khí đốt và khí hoá lỏng của Nga, nhưng sẽ tiếp tục nhận được một số sản phẩm theo 2 hợp đồng lâu dài cho đến khi hết hạn. Shell có thoả thuận kéo dài 20 năm với Gazprom để mua 1,2 tỉ mét khối khí đốt mỗi năm cho tới năm 2031, vận chuyển qua Đức. Năm 2009, Shell cũng ký thoả thuận với Gazprom mua khí đốt mỗi năm 1,4 tỉ mét khối cho đến năm 2028.

Tuy nhiên Gazprom đã biết vấn đề thanh toán lần này và đang tìm cách giải quyết - Bloomberg dẫn lời các quan chức giấu tên của Shell cho biết. Gazprom không lo ngại việc chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp lại là vấn đề lớn trong giao dịch với hầu hết khách hàng Châu Âu. 

Gazprom bắt đầu thông báo cho khách hàng về lệnh thanh toán mới từ ngày 1/4. Khách hàng sẽ có vài tuần đề điều chỉnh theo quy định mới bởi vì các khoản thanh toán gas nhận được vào tháng 4 chỉ đến hạn vào cuối tháng này hoặc vào tháng 5, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết.

Vào ngày 31/3, Tổng thống Putin đã ký một sắc lệnh yêu cầu những người mua khí đốt từ "các quốc gia không thân thiện" phải mở tài khoản đồng rúp và ngoại tệ đặc biệt với ngân hàng Gazprombank để thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt. Họ sẽ chuyển tiền bằng ngoại tệ đến Gazprombank, ngân hàng này sau đó mua đồng rúp trên các sàn giao dịch và chuyển chúng vào tài khoản của người mua để thanh toán cho các nhà cung cấp Nga.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem