Mỹ hủy bỏ vụ thử tên lửa hạt nhân do lo ngại gây leo thang căng thẳng với Nga

Lê Phương (RT) Thứ bảy, ngày 02/04/2022 13:40 PM (GMT+7)
Lầu Năm Góc lo ngại vụ thử có thể gây ra căng thẳng leo thang trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine.
Bình luận 0
Mỹ hủy bỏ vụ thử tên lửa hạt nhân do lo ngại gây leo thang căng thẳng với Nga - Ảnh 1.

Một vụ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 tại Căn cứ Không quân Vandenberg, California. Ảnh: AP

Các quan chức quốc phòng Mỹ đã hủy bỏ kế hoạch thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa để giảm nguy cơ "hiểu sai hoặc thông tin sai", đặc biệt vào thời điểm các lực lượng hạt nhân Nga đang ở trong tình trạng cảnh giác cao độ trong bối cảnh Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Quyết định hủy bỏ vụ thử tên lửa LGM-30G Minuteman III được công bố hôm 1/4, trích dẫn bình luận từ một nữ phát ngôn viên của Lực lượng Không quân Mỹ. 

Phát ngôn viên Không quân Ann Stefanek cho biết, cuộc thử nghiệm ICBM hiện đã bị hoãn hoàn toàn vì những lý do tương tự.

"Không quân tin tưởng vào sự sẵn sàng của các lực lượng chiến lược Mỹ", bà Stefanek nói thêm, lưu ý rằng cuộc thử nghiệm tiếp theo được lên kế hoạch vào cuối năm nay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Todd Breasseale cũng xác nhận rằng cuộc thử nghiệm đã được hoãn lại do lo ngại rằng Moscow sẽ coi đây là động thái gây leo thang căng thẳng. Ông nói với NBC News rằng vụ phóng được trì hoãn "nhằm tránh xuyên tạc hoặc thông tin sai trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine".

Lầu Năm Góc chỉ trích Tổng thống Nga Putin vì đã tăng cường mức độ sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Nga, họ gọi hành động này là "nguy hiểm, vô trách nhiệm và không cần thiết". 

Khi thông báo về việc trì hoãn vào tháng trước, phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby cho biết động thái này được thực hiện nhằm "chứng minh rằng chúng tôi là một cường quốc hạt nhân có trách nhiệm". Vào thời điểm đó, ông Kirby cũng khẳng định rằng quyết định này sẽ không làm suy yếu sự sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân Mỹ.

Minuteman III có thể mang nhiều đầu đạn và tấn công các mục tiêu cách xa nhau hàng km. Minuteman III có tầm bắn hơn 9.660km, và có thể di chuyển với vận tốc khoảng 24.000km/giờ. Tên lửa này được triển khai lần đầu tiên vào năm 1970 và ngừng sản xuất vào năm 1978. Không quân Mỹ có 400 tên lửa Minuteman III đang hoạt động trong kho và thường thực hiện 4 vụ phóng thử mỗi năm.

Các quan chức Mỹ đặt mục tiêu bắt đầu thử nghiệm thay thế tên lửa Minuteman III bằng tên lửa răn đe chiến lược trên mặt đất (GBSD) vào cuối năm 2023. Hạm đội GBSD đầy đủ dự kiến sẽ có mặt vào năm 2036, có nghĩa là tên lửa này sẽ có thời gian hoạt động lâu nhất là 66 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem