Nước muối
-
Virus sởi có trong dịch đường hô hấp (nước bọt, nước mắt, nước mũi) và dính sang tay chân, quần áo và lây sang đường hô hấp của người đó. Do đó, việc rửa tay chỉ hạn chế chứ không ngăn được sởi tuyệt đối
-
Thời tiết ẩm ướt thường gây ra bệnh viêm mũi, ngạt mũi, rất khó chịu ở cả người lớn và trẻ em. Tuy nhiên, nếu lạm dùng thuốc nhỏ mũi có thể gây hậu quả ngược lại.
-
Khoai lang là một loài cây trồng quen thuộc ở Việt Nam nói chung và miền Tây Nam bộ nói riêng. Trong vườn nhà hay ngoài ruộng gò sau khi thu hoạch lúa xong, người nông dân tận dụng đất trồng khoai.
-
Theo PGS-TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi (Bệnh viện Bạch Mai), bệnh sởi là do virus gây nên, không cần dùng thuốc bệnh có thể tự khỏi. Chỉ khi bệnh có biến chứng bội nhiễm mới dùng kháng sinh.
-
Tết Nguyên đán, nhiều gia đình Việt Nam bày mâm ngũ quả “Cầu Sung Dừa Đủ Xài”. Đã đành, mãng cầu, xoài, dừa, đu đủ ngọt thơm gần gũi. Còn quả sung?
-
Rửa vùng kín quá nhiều lần hoặc ngâm vùng kín quá lâu trong nước đều có thể khiến "cô bé" của bạn bị lãnh cảm.
-
"Công việc không thể không làm, con nhỏ thì quấy, con lớn bị cấm cung trong nhà buồn chán, suốt ngày nhõng nhẽo, mình cảm thấy căng thẳng và chỉ mong cả nhà mau khỏi bệnh", chị Mộc cho biết.
-
Ngày 24.7, Báo Khoa học Đời sống đã tổ chức trao giải cuộc thi “Bí quyết sống khỏe” dành cho các cụ trên 70 tuổi trong toàn quốc.
-
Quả vải thuộc loại thức ăn có tính ôn, ăn nhiều sẽ "sinh hỏa" và dân gian cũng có câu "một quả vải bằng ba ngọn đuốc".
-
Dân Việt - Ông Nguyễn Xuân Hồng - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) cho biết, nếu lựa chọn và chế biến đúng cách, các loại rau củ quả có thể giảm mối nguy hại tới 90%.