Nuôi con đặc sản
-
Tại buổi gặp mặt thân mật và trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các đại biểu nông dân xuất sắc năm 2020, anh Nguyễn Thanh Tuấn ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam phấn khởi thông báo, được sự hỗ trợ vốn vay từ Hội Nông dân, anh đã đầu tư nuôi con đặc sản và có thu nhập 20 tỷ đồng/năm.
-
Anh Nguyễn Tiến Hành, xã Phương Độ, TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đang sở hữu mô hình chăn nuôi tổng hợp, nuôi đủ thứ con đặc sản như: cá rô đồng, ếch, dúi và ốc. Đối với dúi - loài chuột "khổng lồ" và ếch, đây là năm đầu tiên nuôi nên anh Hành rất kỳ vọng vào thành công của 2 loài đặc sản này.
-
Trong những năm qua, từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), nhiều hộ nông dân trên địa bàn TP Hà Giang (tỉnh Hà Giang) đã có cơ hội nuôi trồng nhiều cây, con đặc sản mang lại giá trị kinh tế cao. Nhiều hộ đã khá giả nhờ trồng thứ na bở đặc sản, hay đầu tư nuôi cá bỗng-1 loài cá quý hiếm, cá đặc sản.
-
Bà Phùng Thị Thơ ở xã Vật Lại, huyện Ba Vì (Hà Nội)-1 trong 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019 được Trung ương Hội Nông dân Việt Nam vinh danh. Ngày 3/9, trực tiếp đến thăm trang trại nuôi con đặc sản, trồng cây đặc sản của bà, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Thào Xuân Sùng rất ấn tượng.
-
Hằng năm, bình quân toàn tỉnh Hưng Yên có trên 91.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Nhiều nông dân nhờ trồng cây đặc sản, nuôi con đặc sản mà có thu nhập hàng tỷ đồng. Các hộ này có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng tỷ đồng trở lên, thu hút hàng chục, hàng trăm lao động.
-
Nhờ biết tính toán, lấy ngắn nuôi dài, nuôi con đặc sản các loại như nuôi chim công, nuôi ba ba gai, nuôi ếch, nuôi rắn hổ mang, nuôi thỏ...nên gia đình ông Nguyễn Bá Phấn ở xã Thái Bảo, huyện Gia Bình, Bắc Ninh thu về mỗi năm hàng trăm triệu đồng
-
Từ nhiều năm qua, nhờ thực hiện mô hình sản xuất đa canh kết hợp mà kinh tế gia đình anh Trịnh Hoàng Lâm, ở khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh (tỉnh Cà Mau) từng bước vươn lên thoát nghèo. Với những thành tích đã đạt được, nhiều năm liền, anh Lâm được Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau tặng Bằng khen nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và nhiều giấy khen khác của địa phương.
-
Các loài động vật hoang dã do nằm ngoài danh mục vật nuôi theo quy hoạch nên hầu như chưa có sách vở, trường lớp nào hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc hoặc phòng trừ dịch bệnh. Đa số người nuôi đều tự tích lũy kiến thức từ kinh nghiệm thực tế nên khó tránh khỏi rủi ro về dịch bệnh.
-
Ở Tây Bắc, Tây Nguyên và nhiều vùng ở miền Trung, rất nhiều nơi còn vô cùng khó khăn. Điều quan trọng là bà con nơi đây thiếu thông tin trong sản xuất, thiếu quyết tâm của bản thân và ngay cả các cấp lãnh đạo địa phương cũng còn rụt rè... Tuy nhiên, tại những vùng này, chúng ta cũng đã tạo dựng được nhiều mô hình làm ăn phát đạt, nhiều hộ nông dân trở nên giàu có.
-
Không muốn xa gia đình, vợ con, anh Nguyễn Văn Vương ở thôn 2 An Lạc, xã Tiền Phong, huyện Vĩnh Bảo (Tp. Hải Phòng) đã về quê cùng vợ làm giàu từ trồng rau an toàn, nuôi dế, nuôi chim bồ câu Pháp, nuôi tắc kè...bước đầu cho thu nhập từ 400 -450 triệu đồng/ năm. Nhiều người gọi trang trại của anh Vương là trang trại nuôi thập cẩm con đặc sản.