Nuôi dê sinh sản
-
Anh Lê Văn Thận, thôn Mỹ Lộc, xã Tiên Thắng (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) đang thành công với mô hình nuôi dê trên chuồng sàn cho ăn rau xanh, cỏ dại, đặc biệt dê thích ăn rau tầm bóp. Mô hình nuôi dê của anh Thận mở ra hướng làm ăn mới để nhiều nông dân học tập làm theo.
-
Gia đình ông Lê Huy Toan (trú tại thôn Tân Thắng, xã Ea Na, huyện Krông Ana, tỉnh Đắk Lắk) là hội viên cận nghèo . Vừa qua đã được Hội Nông dân huyện Krông Ana cùng phối hợp với Công ty Thủy sản hỗ trợ vốn để mua dê sinh sản làm ăn.
-
Từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng sau 8 năm nuôi dê sinh sản và dê thịt mà gia đình ông Nguyễn Văn Thiệp sinh năm 1965 ở xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng đã thoát nghèo và vươn lên làm giàu.
-
Có rất nhiều hình thức và cách nuôi dê để người dân lựa chọn, từ kiểu nuôi dê đơn lẻ đến liên kết, từ chăn thả bán hoang dã đến nuôi nhốt, nuôi dê sinh sản, vỗ béo... Nhờ giá dê thịt ổn định, nhiều nông dân có thu nhập khá, làm giàu.
-
Tham gia dự án cải thiện điều kiện sống do tổ chức Bánh mì cho thế giới tài trợ, các hộ dân ở xã Pú Đao (huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) được nhận lợn, dê giống về nuôi sinh sản. Sau 3 năm thực hiện dự án, đời sống của các hộ dân ở xã Pú Đao đã được cải thiện rõ rệt.
-
Nông dân các địa bàn khó khăn, đặc biệt là những huyện, thị xã ven biển phía Đông tỉnh Tiền Giang như: Gò Công Đông, Gò Công Tây, Chợ Gạo và thị xã Gò Công...đang tích cực phát triển mô hình chăn nuôi dê mang lại hiệu quả kinh tế cao.
-
Hiện nay, mô hình nuôi dê, đặc biệt là nuôi dê boer vừa cho hiệu quả kinh tế cao vừa dễ chăm sóc, thức ăn cho dê cũng rất sẵn chủ yếu là cỏ, lá cây. Dê boer tăng trưởng nhanh, ít dịch bệnh và còn phù hợp với khí hậu Việt Nam.
-
Những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Krông Pa (Gia Lai) đã chú trọng phát huy hiệu quả nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp hội viên xây dựng mô hình sản xuất, trong đó có nuôi dê sinh sản, góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.
-
Tận dụng diện tích đất trống quanh nhà và nguồn cây cỏ tự nhiên xung quanh bờ bao vuông tôm, nhiều nông dân xã Tạ An Khương (huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) nuôi dê sinh sản, có thêm nguồn thu nhập ổn định.
-
Ngoài lợn "chính sách" cấp cho hộ nghèo với giá "trên trời" thời gian qua, huyện Sốp Cộp (Sơn La) còn cấp dê giống địa phương cho người dân với giá cao ngất ngưởng.