Nuôi dế
-
Thời gian qua, thực hiện phong trào “Thanh niên sáng tạo khởi nghiệp”, trên địa bàn huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Trong đó, có anh Lê Thanh Tân, đoàn viên xã Hậu Mỹ Bắc A với Mô hình "Nuôi dế tự nhiên" hiệu quả.
-
Trong năm 2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã triển khai thực hiện 2 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất, khuyến nghị các vật nuôi, cât trồng mới thay thế cây có chứa chất ma túy tại tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đây là 2 tỉnh có nguy cơ xẩy ra tình trạng trồng và tái trồng cây có chứa chất ma tuý cao.
-
Từ 1 chuồng nuôi dế ban đầu, đến nay gia đình anh Tân (xã Hậu Mỹ Bắc A, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) hiện đã có 22 chuồng dế thương phẩm theo hình thức nuôi xoay vòng. Mỗi đợt anh xuất bán từ 8kg dế thương phẩm trở lên cho các cơ sở kinh doanh chim cảnh, cá cảnh trong và ngoài huyện.
-
Với mô hình nuôi dê Bách Thảo, anh Trương Viết Thảo ở thôn Phú An, xã Ia Le, huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) là điển hình nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở địa phương. Hiện với quy mô nuôi 300 con dê, anh Thảo thu lãi trên 500 triệu đồng/năm.
-
30 hộ dân nghèo người dân tộc Thái ở bản Sàng, bản Đốc, xã Khoen On, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã được nhận hỗ trợ dê giống để phát triển sản xuất.
-
Tư duy mới, năng động, sáng tạo trong các mô hình sản xuất giúp nhiều nông dân huyện Châu Thành (tỉnh An Giang) làm giàu trên mảnh đất quê hương. Họ còn nhiệt tình giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế gia đình, tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương...
-
Vừa qua, tại văn phòng ấp Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo đã diễn ra Lễ ra mắt thành lập Hợp tác xã dịch vụ-chăn nuôi dê Vĩnh Hòa.
-
Hội Nông dân xã Măng Tố, huyện Tánh Linh (tỉnh Bình Thuận) chủ trì thành lập Tổ hội nghề nghiệp quy tụ 13 hộ chăn nuôi với tên gọi “Tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi dê xã Măng Tố” do anh Võ Công Tân, thôn 5 làm Tổ trưởng.
-
Từ nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) tỉnh Bến Tre, hàng nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn đã có điều kiện phát triển đầu tư trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả. Nhiều hộ nông dân từ nghèo khó nay đã vươn lên có của ăn, của để.
-
Ủ cỏ tươi, cây bắp, dây đậu phộng với rỉ đường đem cho dê ăn, 10 con đẹp cả 10, dân Đồng Nai khá giả
Hàng ngày phải đi hái lá cây cho dê ăn cực khổ mà nguồn thức ăn lại không ổn định, vợ chồng chị Trần Thị Thùy Trang và anh Vòng Ti Sáng (ấp Bàu Cối, xã Bảo Quang, TP.Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) đã tự mày mò nghiên cứu và tìm ra được “công thức” ủ chua thức ăn dự trữ cho dê bằng rỉ mật đường.