Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Là VĐV cuối cùng của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam thi đấu tại Paralympic Tokyo 2020 lại đúng vào ngày Quốc Khánh 2/9 nên Nguyễn Thị Hải đã cho thấy quyết tâm thi đấu với trên 100% sức lực.
Trong lần đẩy tạ đầu tiên chị đạt thông số 8m04 - thành tích được ghi nhận là tốt nhất của Nguyễn Thị Hải ở mùa giải 2021.
Tới lần đẩy tạ thứ 2, Hải phạm quy nhưng đã một lần nữa vượt qua chính mình khi đạt 8m20 ở lần đẩy thứ 3.
Kết quả 3 lần đẩy còn lại từ 4 đến 6 của Hải lần lượt là 8m00, 7m99, 8m05. Với kết quả 8m20 sau 6 lần đẩy tạ, Nguyễn Thị Hải xếp thứ 10/19 chung cuộc.
HCV, HCB, HCĐ nội dung đẩy tạ nữ thương tật F57 lần lượt thuộc về Djelal Safia (Algeria, 11m29 - phá kỷ lục thế giới), Xu Mian (Trung Quốc, 10m81), Iyiazi Eucharia (Nigeria, 10m40).
Như vậy, Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc hành trình tại Paralympic Tokyo 2020 với 1 tấm HCB của lực sĩ cử tạ Lê Văn Công.
Tấm HCB của Lê Văn Công quý như "Vàng" bởi anh đã phải thi đấu khi chấn thương vai chưa hoàn toàn bình phục, anh phải xịt thuốc giảm đau để cố gắng mang vinh quang về cho Tổ quốc.
Tương tự như Lê Văn Công, 6 VĐV khác là Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh), Đỗ Thanh Hải, Võ Thanh Tùng, Trịnh Thị Bích Như (bơi), Châu Hoàng Tuyết Loan (cử tạ) đều đã chiến thắng chính mình dù không thể giành huy chương.
Sau tất cả, thành tích của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam rất đáng được ghi nhận trong thời điểm không có điều kiện tập huấn, thi đấu quốc tế chuẩn bị cho Paralympic Tokyo 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 ở phạm vi toàn cầu.
Theo kế hoạch, sau lễ bế mạc Paralympic Tokyo 2020 vào tối 5/9 tới, các thành viên Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam sẽ trở về nước và trải qua quá trình cách ly phòng chống Covid-19 theo đúng quy định của Chính phủ.