Phá bỏ

  • (Dân Việt) - Thời gian gần đây người trồng hồ tiêu ở huyện Chư Sê (Gia Lai) xôn xao việc thương lái Trung Quốc thông qua tiểu thương trên địa bàn lùng mua gốc, rễ hồ tiêu với giá cao.
  • Dân Việt - Các ngôi nhà tạm lấn chiếm được dựng lên từ hàng chục năm nay giữa TP Hạ Long vừa được hàng chục hộ dân tự giác tháo dỡ trước thềm năm mới.
  • (Dân Việt) - Ngày 29.1, Sở NNPTNT Lâm Đồng cho biết, trong vòng 1 tháng qua, nạn sùng trắng đã xuất hiện trở lại và có nguy cơ bùng phát trên nhiều diện tích cây trồng ở 2 huyện phía nam của tỉnh là Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát Tiên.
  • (Dân Việt) - Ông Phan Thanh Tí - Chủ tịch UBND xã Trung Sơn, Gio Linh, Quảng Trị, cho biết, hơn 60 hộ nông dân thôn An Xá (xã Trung Sơn) vừa tự nguyện hiến đất để mở rộng đường xây dựng nông thôn mới.
  • (Dân Việt) - Bạn đọc Đồng Duy Thịnh ở xã Trúc Sơn, huyện Chư Jút, Đăk Nông phản ánh: Thấy giá sắn tăng cao, người dân xã Trúc Sơn ồ ạt phá bỏ các loại cây để trồng sắn.
  • Bất chấp lời cảnh báo của bác sĩ, một phụ nữ ở thị trấn Telford, hạt Shropshire (Anh) đã không đành lòng phá bỏ thai nhi bị khuyết tật sau khi nhìn thấy nụ cười của con trai trong tấm ảnh siêu âm 3D.
  • (Dân Việt) - "Xin một cái tên" là vở kịch tốt nghiệp của đạo diễn trẻ Phi Long làm về vấn nạn nạo phá thai ở lứa tuổi vị thành niên.
  • Mia Chan năm nay 23 tuổi và là một trong những người mẫu quảng cáo nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc). Dù đã hai lần sinh con, bà mẹ trẻ Mia Chan vẫn là một trong những người mẫu "hot" nhất ở Hong Kong.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.9, Sở VHTTDL Hà Nội cho biết vừa có báo cáo gửi Bộ VHTTDL và UBND TP.Hà Nội về phương án tu bổ, phục dựng hạng mục gác Khánh, nhà Tổ và bậc cấp tiền đường đã bị hạ giải và làm mới tại chùa Trăm Gian.
  • (Dân Việt) - Ngày 4.9, tại thị trường Đà Lạt, giá trung bình 1kg hồng ăn trái chỉ còn 2.500 đồng - thấp nhất trong vòng hơn 10 năm qua.