Phá sản
-
Hơn 81% số doanh nghiệp rút khỏi thị trường là tạm ngừng kinh doanh trong ngắn hạn, phần lớn họ hoạt động dưới 5 năm và quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng.
-
Năm 2023 tiếp tục là năm các doanh nghiệp bất động sản gặp nhiều thách thức và phải thay đổi phương án kinh doanh, cắt giảm nhân sự và thậm chí là dừng hoạt động. Tính bình quân mỗi tháng, khoảng 107 doanh nghiệp địa ốc phá sản.
-
Sau 10 năm tái cơ cấu và sắp xếp lại bộ máy với tên mới là SBIC (Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ - tiền thân là Tập đoàn Công nghiệp tài Thuỷ việt Nam (Vinashin) nhưng vẫn làm ăn thua lỗ, không hiệu quả, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết cho phép SBIC và loạt công ty con của SBIC phá sản.
-
Ảnh hưởng kinh tế khó khăn, hàng loạt sàn giao dịch bất động sản tại TP.HCM không cầm cự được đã phải chấm dứt hoạt động. Đáng chú ý, có sàn đã hoạt động đến gần 10 năm.
-
Các môi giới, sàn giao dịch đang đối diện với nhiều khó khăn, rủi ro không nhận được hoa hồng đúng hẹn, không có nguồn thu nên không thể trả lương nhân viên, không thể nộp thuế, nộp bảo hiểm xã hội,...
-
Các chuyên gia dự báo nhiều sàn giao dịch bất động sản khó có thể trụ được tới hết quý III/2023, thậm chí nhiều doanh nghiệp có nguy cơ phá sản khi tình hình khó khăn trên thị trường bất động sản tiếp tục kéo dài.
-
Ngày 24/7/2023, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai theo đơn yêu cầu của Công ty Cổ phần Lilama 45.3 (trụ sở tại tỉnh Quảng Ngãi).
-
Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) công bố, 8 tháng qua có hơn 860 doanh nghiệp xây dựng, hơn 850 doanh nghiệp bất động sản đã làm thủ tục phá sản.
-
Cả nền kinh tế nói chung đang phải "bơi trong dòng xoáy khó khăn". Thứ trưởng Trần Quốc Phương lo lắng, năm nay tăng trưởng không đạt mục tiêu sẽ ảnh hưởng đến việc thực hiện Kế hoạch 5 năm 2021-2025, Chiến lược 10 năm 2021-2025, thậm chí xa hơn là các mục tiêu 2030 - 2045 như Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.
-
Số liệu thống kê cho thấy, tăng trưởng GDP quý I/2023 đạt 3,32% so với cùng kỳ năm trước, chỉ cao hơn tốc độ tăng 3,21% của quý I/2020. 60.200 doanh nghiệp rời khỏi thị trường.