Phá tụ điểm cờ bạc "khủng" thu hơn nửa tỷ đồng và 2 khẩu súng ngắn

Chí Tâm - Công Quý Thứ sáu, ngày 13/03/2020 17:33 PM (GMT+7)
Ngày 13/3, Đội 5 Phòng Cảnh sát hình sự (PC02), Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá thành công một sòng bạc và thu giữ hơn nửa tỷ đồng cùng 2 khẩu súng ở quận Bình Thạnh, TP.HCM.
Bình luận 0

Qua công tác điều tra, nắm địa bàn, trinh sát Đội 5 (PC02) phát hiện một tụ điểm cờ bạc quy tụ từ 30-50 con bạc tham gia mỗi ngày ở căn nhà không số khu Thủy Lợi 4, đường Đặng Thùy Trâm, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM, nên đeo bám củng cố hồ sơ để triệt phá.

Khoảng 22h30 ngày 3/3, hàng trăm trinh sát công an đã ập vào căn nhà này. Tại thời điểm ập vào, công an đã bắt quả tang Huỳnh Văn Vinh (SN 1984, ngụ quận Tân Phú) và Nguyễn Văn Hồng (SN 1972, ngụ quận Bình Thạnh) cùng 44 người khác đang đánh bạc ăn tiền bằng hình thức bài cào.

Tại hiện trường, công an thu giữ hơn nửa tỷ đồng, 53 điện thoại di động, 100 bộ bài…. Đáng nói, công an đã thu thêm được một khẩu súng K59, băng đạn có 6 viên và 1 khẩu súng màu đen (công cụ hỗ trợ), băng bạn có 9 viên đạn.

img

img

Nhóm đối tượng cùng 2 khẩu súng bị thu giữ.

Qua làm việc, Vinh, Hồng thuê căn nhà trên của Nguyễn Duy Thành (SN 1984, ngụ quận Tân Bình) với giá 3 triệu đồng/ngày để mở sòng bài cào. Sòng bạc này hoạt động từ ngày 21/2 tới nay thì bị phát hiện. Mỗi ngày, sòng bạc của Vinh và Hồng quy tụ khoảng 30-50 con bạc tham gia từ 19h cho đến sáng hôm sau. Mỗi ván chơi giao động từ 500 nghìn đồng - 2 triệu đồng. Mỗi ngày, tiền xâu thu tại sòng bạc từ 25 đến 140 triệu đồng.

img

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an.

Về 2 khẩu súng, Hồng khai nhận mua của một đối tượng bên Campuchia vào tháng 11/2019 với giá 5 triệu đồng và dùng để tự vệ.

Qua điều tra, công an đã tạm giữ hình sự đối với 33 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem