Phát hiện một phụ nữ tử vong trong nhà tắm với nhiều vết thương

Đăng Nhật Thứ tư, ngày 08/03/2017 16:33 PM (GMT+7)
Khoảng 9h sáng 8.3, tại khối phố 9, thị trấn Đắk Đoa, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) đã xảy ra một vụ giết người đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là bà Đinh Thị H (46 tuổi), tử vong trong tình trạng có nhiều vết thương ở đầu.
Bình luận 0

Theo thông tin ban đầu từ người dân có mặt tại hiện trường cung cấp, vào khoảng thời gian trên, con gái bà H khi đi chơi về thì phát hiện bà H nằm bất động trong buồng tắm với nhiều vết thương. Con gái bà H liền hét lên và gọi người tới cứu. Đến 11h cùng ngày, người dân cũng phát hiện ông Huỳnh Văn A (chồng bà H) có biểu hiện trúng độc, nghi là do thuốc bảo vệ thực vật và nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

img

Ngôi nhà nơi xảy ra án mạng.

Một người dân sống cạnh nhà bà H cho biết, "Dọc trên sàn nhà có nhiều vết máu, khi tôi vào hiện trường thì thấy thi thể của bà này bị nhiều vết thương ở trên đầu. Bà H tử vong trong tình trạng chỉ mặc áo, không mặc quần, có hai tấm chăn trùm trên thi thể. Nhiều vật nghi là gây nên cái chết của người phụ nữ này như chày giã tiêu, búa và dao gần vị trí bà H tử vong". Người này cũng cho biết, ông A thời gian gần đây thi thoảng có xích mích với bà H.

Một cán bộ điều tra làm việc tại hiện trường cho biết: "Hiện chúng tôi đang nghi ngờ ông Huỳnh Văn A, vì mâu thuẫn gia đình đã gây án với vợ rồi dùng thuốc bảo vệ thực vật tự tử. Căn cứ hiện trường và tài sản, chúng tôi chưa phát hiện nghi ngờ đối tượng ở ngoài vào nhà gây nên vụ việc", cán bộ điều tra nói.

Hiện, lực lượng chức năng Công an tỉnh Gia Lai vẫn đang tiếp tục bảo vệ hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng và khám nghiệm tử thi đối với bà H.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem