Phát triển dự án du lịch trong vườn xoài

Thứ năm, ngày 01/07/2010 18:07 PM (GMT+7)
(NTNN) - Tiền Giang đang đầu tư 7 tỷ đồng để thực hiện Chương trình hỗ trợ Phát triển toàn diện xoài cát Hòa Lộc kết hợp du lịch sinh thái ở 13 xã của huyện Cái Bè.
Bình luận 0

Theo đó, Chương trình bao gồm các hoạt động như: Nghiên cứu, điều tra, khảo sát, xác định vùng trồng xoài cát Hòa Lộc; Tổ chức sản xuất giống đảm bảo sự ổn định về năng suất và đồng nhất về chất lượng; Ứng dụng tiến bộ về kỹ thuật canh tác, kỹ thuật ra hoa rải vụ, cải tạo trẻ hóa vườn xoài, nhằm nâng cao năng suất và phẩm chất theo tiêu chuẩn. Ngoài ra, chương trình còn xây dụng mô hình du lịch sinh thái kết hợp giữa vùng trồng xoài, chợ Nổi Cái Bè với các điểm du lịch khác...

Tỉnh Tiền Giang hiện có hơn 5.000 ha xoài, với sản lượng trên 60.000 tấn/năm, trong đó diện tích xoài cát Hòa Lộc chiếm phân nửa, đồng thời cũng là sản phẩm trái cây đầu tiên của vùng Đồng bằng sông Cửu Long được cấp bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem