Phê bình và tự phê bình để củng cố đoàn kết trong Đảng

Long Nguyên Thứ bảy, ngày 30/08/2014 06:14 AM (GMT+7)
Xây dựng, chỉnh đốn Đảng cầm quyền, đạo đức cách mạng của cán bộ đảng viên cùng tính thiết thực  trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh là những nội dung chính trong hội thảo khoa học “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” diễn ra tại Hà Nội ngày 29.8.
Bình luận 0

Công tác xây dựng đảng còn hạn chế

Hội thảo khoa học này do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Cục lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức. Phát biểu đề dẫn Quyền Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh - bà Nguyễn Thúy Đức đã nhấn mạnh: Di sản của Người để lại cho dân, cho nước vô cùng to lớn và quý giá, đó là: Tư tưởng Hồ Chí Minh, đạo đức Hồ Chí Minh, phong cách Hồ Chí Minh. Đặc biệt, bản Di chúc của Bác Hồ đã tác động sâu sắc tới mỗi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chủ tịch Hồ Chí Minh viết đơn giản chỉ là “mấy lời để lại”, “tóm tắt vài việc”, nhưng sự đơn giản ấy chứa đựng những điều lớn lao, vĩ đại của người anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới. “Di sản Di chúc mà Bác Hồ để lại cho dân tộc ta, mọi ngôn ngữ đánh giá đều không thể diễn tả hết, đó là cẩm nang của cách mạng Việt Nam”- bà Đức khẳng định.

Đóng góp ý kiến vào các chủ đề được nêu ra tại hội thảo, TS Lương Ngọc Vĩnh- Phó trưởng khoa phụ trách Khoa Tuyên truyền (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) nhấn mạnh: “Nhìn lại kết quả công tác xây dựng đảng trong những năm qua, phải thẳng thắn thừa nhận rằng, chúng ta chưa thực hiện một cách đầy đủ, thấu đáo lời dặn của Bác. Những khuyết điểm đã được Đảng ta khẳng định trong văn kiện các kỳ đại hội và các hội nghị trung ương có nguyên nhân từ việc chúng ta chưa làm tốt tự phê bình và phê bình như lời chỉ dạy của người”. Đồng tình với quan điểm này, PGS - TS Phạm Xuân Mỹ - giảng viên Khoa Lịch sử Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) phân tích thêm: “Một trong những nguyên nhân chủ quan của khuyết điểm, yếu kém là cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, giảm sút ý chí chiến đấu, kém trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân”.

Tăng cường đoàn kết bằng đấu tranh nội bộ


 Ông Đỗ Hoàng Linh
 Trách nhiệm của cán bộ, chính quyền và đoàn thể là phải xem trọng những phê bình và đề nghị của quần chúng, công khai tự phê bình và ra sức sửa chữa.
 
Thảo luận sâu về việc củng cố và phát triển sự đoàn kết trong Đảng, Phó giám đốc Khu di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch -ông Đỗ Hoàng Linh nêu rõ: “Cán bộ, đảng viện phải biết phân tích rõ ràng cái gì đúng, cái gì sai; không chịu sự chi phối và ảnh hưởng của những khuyết điểm sai lầm; không nên có những nhận định máy móc, khô cứng; phải tăng cường đoàn kết trong Đảng bằng sự đấu tranh nội bộ”. Ông Linh cũng khẳng định: “Phê bình và tự phê bình nhằm để tăng cường đoàn kết nội bộ, thắt chặt quan hệ, cùng nhau sửa chữa khuyết điểm để tiến bộ hơn nữa chứ không phải để tìm cơ hội bới lông tìm vết, chụp mũ sai lầm và dìm đồng chí mình xuống”.

Cũng tại hội thảo, nhiều bài tham luận của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà phê bình chính trị, nhà nghiên cứu lịch sử đã nêu ra nhiều quan điểm về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, lực lượng cách mạng, đấu tranh với những tiêu cực, hạn chế. Các đại biểu thống nhất rằng, trong tình hình hiện nay, để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, cần quyết tâm khắc phục và sửa chữa khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, đồng thời vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào việc xây dựng một Đảng cầm quyền có đầy đủ sức mạnh, lực lượng và trí tuệ.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem