Phế phẩm

  • (Dân Việt) - Bà con thôn Phong Nam, xã Hòa Châu, Hòa Vang, Đà Nẵng, ai cũng mến phục chị Ngô Thị Hồng - người đã thoát ra khỏi đói nghèo nhờ những phế phẩm công nghiệp.
  • (Dân Việt) - Công ty TNHH Vina Rong Hsing đóng tại đường D7, KCN Mỹ Phước, huyện Bến Cát đã xây bức tường cao hơn 2m che chắn, bên trong chứa hàng nghìn tấn da trâu, bò phế phẩm đã ngâm tẩm hóa chất và cả bùn thải độc hại không được xử lý.
  • (Dân Việt) - Nếu thiếu tiền sinh tố A, cơ thể không thể trung hoà độc chất trong môi trường ô nhiễm, tia tử ngoại trong ánh nắng gắt, phế phẩm nội sinh từ tiến trình biến dưỡng của cơ thể, hóa chất tổng hợp trong sản phẩm tiêu dùng…
  • (Dân Việt) - Đó là “công thức” làm hành phi ở thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội. Sự nhập nhèm về sản phẩm và cách thức chế biến không an toàn ở đây hầu như không được kiểm soát.
  • Nhiều loại bánh trung thu sử dụng nhân làm sẵn bằng các loại nguyên liệu kém chất lượng, độc hại đã được bán trên thị trường.
  • (Dân Việt) - Sáng 15.2, đoàn kiểm tra của UBND phường Tân Phong (thị xã Lai Châu) đã tiến hành kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở giết mổ gia súc của gia đình ông Vũ Thành Nam (ông Nam thuê nhà ông Lương Thế Hoan ở tổ 14 phường Tân Phong để làm cơ sở giết mổ gia súc) gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
  • (Dân Việt) - Hàng cứu trợ nạn nhân lũ lụt miền Trung vừa qua để lại nhiều tình cảm đối với đồng bào, nhưng cũng có những nỗi xót xa ở trong lòng. Đề cao những nghĩa cử tốt đẹp nhưng cũng nên xem lại những hành động không đẹp, ảnh hưởng đến các giá trị nhân văn truyền thống của dân mình.
  • (Dân Việt) - Đây là đề tài "Nghiên cứu tận dụng phế phẩm nông nghiệp làm vật liệu xây dựng", do Thạc sĩ Vũ Hải Yến, khoa Môi trường và Công nghệ sinh học Trường Đại học Kỹ thuật công nghệ TP.HCM đang hướng dẫn sinh viên thực hiện và tham gia
  • (Dân Việt) - Anh Võ Văn Giàu, người chăn giữ đàn bò cho biết: Bò mua từ biên giới về có nguồn gốc Campuchia và thức ăn chính là cỏ. Khi mới đưa về và mất cả tuần, bò mới làm quen ăn… rác. Ăn riết rồi "ghiền", cho cỏ và rơm khô chúng cũng ít ăn, trừ khi đói.
  • (Dân Việt) - Mỗi năm Việt Nam thu hoạch trên dưới 300.000 tấn hạt điều. Theo đó, hàng triệu tấn thịt trái điều được xem là đồ phế thải. Một nữ ND ở Bình Phước đã biến những thứ lâu nay chỉ đổ bỏ thành đặc sản...