Phi quân sự
-
Các nhà chức trách Ukraine liên tục lên án các cuộc pháo kích của Nga nhằm vào các thành phố ở phía đông bắc nước này, cũng như chỉ trích cuộc bao vây của Moscow tại thành phố cảng Mariupol ở miền nam.
-
Cơ quan quản lý năng lượng Đức cảnh báo nguồn cung sẽ chỉ đủ để kéo dài đến đầu mùa thu năm nay nếu khí đốt của Nga bị cắt.
-
Tổng thống Ba Lan, Litva, Latvia và Estonia đã gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Kiev hôm 13/4 nhằm mục đích kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời lên án Nga phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình.
-
Thứ trưởng Ngoại giao Nga Oleg Syromolotov cho biết các cơ quan đại diện ngoại giao Ukraine đang tuyển mộ lính đánh thuê để chiến đấu chống lại lực lượng Nga trong bối cảnh Moscow tiến hành hoạt động đặc biệt ở Ukraine.
-
Hôm 10/4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã thảo luận về các biện pháp trừng phạt bổ sung với Nga trong một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz. Ông Zelensky ca ngợi những gì ông Scholz nói là một sự thay đổi có lợi trong quan điểm của Berlin đối với Kiev.
-
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov bác bỏ thông tin cho rằng chính quyền Nga bị cáo buộc muốn ám sát Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.
-
“Các hành động của Liên minh châu Âu (EU) chắc chắn sẽ vấp phải phản ứng", ông Nikolay Kobrinets cho biết.
-
"Thật là không khôn ngoan khi tin rằng các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với những doanh nghiệp Nga có thể gây bất kỳ ảnh hưởng nào đối với chính quyền Moscow", cựu Tổng thống kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Dmitry Medvedev cho biết hôm 25/3.
-
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraine sắp đạt được thỏa thuận về các vấn đề "quan trọng" để chấm dứt xung đột ở Ukraine sau khi 2 bên tìm được tiếng nói chung liên quan đến những vấn đề này, theo Reuters.
-
Trả lời phỏng vấn Al Jazeera, Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko tuyên bố Ukraine sẽ ngăn chặn các lực lượng Nga tiến vào thủ đô.