Philippines cảnh báo chống lại môi giới hôn nhân Hàn Quốc

Phương Đăng Thứ ba, ngày 03/03/2015 20:00 PM (GMT+7)
Chính phủ Philippines mới đây gửi công văn chính thức tới Seoul cảnh báo rằng, những công dân Hàn Quốc đang hoạt động môi giới hôn nhân xuyên quốc gia tại Philippines có thể phải đối mặt với các hình phạt bao gồm cả phạt tù.
Bình luận 0

Ông Kim Dae-jung, một quan chức của Bộ Bình đẳng giới Hàn Quốc xác nhận, chính phủ Philippines đã gửi công văn cảnh báo đầu tiên liên quan đến hoạt động môi giới hôn nhân do công dân Hàn Quốc điều hành tại nước này. Theo Bộ Bình Đẳng giới Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên một nước Đông Nam Á gửi công văn chính thức tới chính phủ Seoul về vấn đề này.

img

Cô dâu vội vã đến một đám cưới tập thể ở Hàn Quốc. Ảnh minh họa: SCMP

Theo luật Hôn nhân của Philippines, được thông qua trong những năm 1990, những cá nhân/tổ chức có hành vi mai mối cho phụ nữ Philippines kết hôn với người nước ngoài là bất hợp pháp.

"Luật pháp Hàn Quốc khuyên các công dân điều hành các hoạt động môi giới hôn nhân ở nước ngoài phải tuân thủ những quy định của nước sở tại. Nếu một cá nhân/tổ chức môi giới hôn nhân Hàn Quốc vi phạm pháp luật của nước sở tại - nơi họ đang hoạt động và bị chính phủ nước đó khởi kiện, chúng tôi sẽ tước giấy phép kinh doanh của họ ngay lập tức", ông Kim Dae-jung nhấn mạnh.

Ngoài ra, hoạt động mai mối hôn nhân xuyên quốc gia cũng bất hợp pháp tại các nước như Campuchia, Việt Nam và Trung Quốc - quê hương của nhiều cô dâu nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc.

Trong khi đó, tại Hàn Quốc, dịch vụ mai mối hôn nhân là hợp pháp. Mỗi năm có khoảng 2.500 công dân Hàn Quốc ghi danh tại các công ty mai mối với hy vọng tìm vợ nước ngoài vì không có khả năng tìm được đối tượng để kết hôn ở trong nước.

Ở Hàn Quốc còn có dịch vụ mối lái trực tuyến do nhiều thành niên vẫn không cảm thấy tự tin trong việc tự đi tìm kiếm đối tác cho mình. Hầu hết họ đều muốn dựa vào công ty môi giới để tìm kiếm thông tin và đối tượng kết hôn.

Hahm In-hee, một giáo sư về xã hội học thuộc trường đại học Ewha Wamans của Hàn Quốc nhận định rằng "Việc tiếp cận hoặc giao lưu với một người mà bạn không hề quen biết là điều hoàn toàn xa lạ với người Hàn Quốc. Rất khó để các nam thanh nữ tú giao lưu với một người mà họ không hề biết gì về gia đình, cha mẹ của người đó hay người này đến từ đâu".

Ngoài ra, theo kết quả khảo sát gần đây, trai "ế" Hàn Quốc còn ngày càng có xu hướng thích kết hôn với phụ nữ nước ngoài là vì họ có xu hướng ít kén chọn, đòi hỏi hơn phụ nữ Hàn Quốc về học vấn và năng lực tài chính, năng lực xã hội của chồng.

"Phụ nữ Hàn Quốc quá cầu kỳ với tất cả các loại tiêu chuẩn, bao gồm cả những trường đại học các chàng đã theo học, và anh ấy có hay không có một chiếc xe hơi", Yu Tae-hyeong, người chuyên tổ chức các sự kiện mai mối ở Hàn Quốc cho hay.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem