Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Điện Bàn góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế bền vững

Tuyết Nhung - Trần Hậu Thứ năm, ngày 25/08/2022 19:17 PM (GMT+7)
Với những cách làm hay, sáng tạo phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trong 5 năm (2017-2022) của thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng. Toàn thị xã có 12.313 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 50,4% so với tổng số hộ đăng ký.
Bình luận 0

Các cấp Hội vào cuộc mạnh mẽ, tích cực tham gia phong trào

UBND thị xã Điện Bàn và Hội Nông dân vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và tuyên dương hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2022.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết: "Trong 5 năm qua, phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã góp phần to lớn vào quá trình dịch chuyển cơ cấu nền kinh tế thị xã theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Điện Bàn lần thứ XXII, XXIII. Phong trào đã thực sự đi vào chiều sâu, có tính lan toả mạnh mẽ trong đời sống nông dân, trong cộng đồng dân cư.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 1.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2022 tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: T.H.

Nhiều mô hình kinh tế hiệu quả được nhân rộng, giúp nâng cao thu nhập cho người nông dân, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Điển hình như mô hình chăn nuôi bò 3B, trồng cây ăn quả, trang trại chăn nuôi tổng hợp, các nghề truyền thống, gia trại, dịch vụ…".

Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo động lực khích lệ, động viên hội viên, nông dân hăng hái lao động sản xuất, dám nghĩ dám làm, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Qua đó tạo sự gắn bó ngày càng chặt chẽ giữa tổ chức Hội với hội viên, nông dân, góp phần củng cố tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng – Phó chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: T.H.

"Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp thông minh và góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…", bà Hằng chia sẻ.

Ông Nguyễn Chánh Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho hay, trong giai đoạn 2017-2022, hàng năm có 24.430 hộ nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 72,64%. Qua bình chọn, toàn thị xã có 12.313 hộ đạt danh hiệu Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt tỷ lệ 50,4% so với số hộ đăng ký.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 3.

Nhờ phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi mà ông Phan Quang Tám (xã Điện Phước) đã xây dựng được mô hình trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái. Ảnh: T.H.

Trong đó, cấp Trung ương 29 hộ, cấp tỉnh 461 hộ, cấp thị xã 2.500 hộ, cấp cơ sở 9.323 hộ. Chủ yếu trong các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng thủy sản, dịch vụ tổng hợp….

So với giai đoạn 2012-2017, số hộ có mức thu nhập trên 200 triệu đồng/năm tăng gấp 3 lần, số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng/năm tăng 2 lần, tạo việc làm cho hàng trăm lao động, góp phần nâng cao chất lượng đời sống cho bà con nông dân.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 4.

Hội Nông dân thị xã Điện Bàn tặng giấy chứng nhận Hội Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cho đại diện 20 xã/phường. Ảnh: T.H.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 5.

Các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn. Ảnh: T.H.

Tính đến nay, thị xã có 35 tổ hợp tác, câu lạc bộ hoạt động hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, doanh thu hàng năm trên 10 tỷ đồng như: Tổ hợp tác trồng hoa cúc – Điện Hoà; tổ hợp tác nuôi bò – Điện Quang; tổ hợp tác nuôi cá lồng bè – Điện Tiến; câu lạc bộ chăn nuôi bò – cá; câu lạc bộ hoa cây cảnh – Điện Nam Bắc, Điện Dương….

Xuất hiện nhiều mô hình kinh tế hiệu quả

Ông Nguyễn Chánh Thiện – Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Điện Bàn cho biết thêm, Nông dân Điện Bàn không chỉ tự tin làm giàu mà còn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo bền vững. Các hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động, giúp đỡ trên 1.000 lượt hộ nghèo, hộ khó khăn về vốn, con giống, cây trồng, vật nuôi, kinh nghiệm sản xuất.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 6.

Từ phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp Điện Bàn xây dựng được các mô hình kinh tế chăn nuôi, trồng trọt cho hiệu quả cao. Ảnh: T.H.

Phong trào đã giúp đỡ cho 350 hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn, giúp 250 hộ thoát nghèo với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng, xây dựng 20 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái với tổng trị giá hơn 6,5 tỷ đồng.

Để nông dân yên tâm sản xuất, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân các cấp đã tiếp cận và hỗ trợ cho 500 lượt hộ vay vốn sản xuất.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 7.

Với mô hình trồng nấm bào ngư và bán bịch phôi nấm anh Nguyễn Chương (xã Điện Thắng Nam) thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ảnh: Trần Hậu.

Từ phong trào đã xuất hiện nhiều gương nông dân điển hình trong lao động sản xuất, dám nghĩ, dám làm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao chất lượng giá trị sản phẩm nông nghiệp như: hộ ông Nguyễn Văn Kiệt sản xuất lúa hữu cơ – chế biến gạo quê Phong Thử được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao (Điện Thọ), sản xuất chả nấm – snack nấm bào ngư của hộ anh Nguyễn Chương, nước măng Tây Gò Nổi của Công ty TNHH Măng Tây Xanh Miền Trung (Điện Quang), sản phẩm bộ chữ cái Tiếng Việt của hộ kinh doanh Uy Long (Điện Phương), cơ sở Hương Bột (Vĩnh Điện)….

Điển hình trong phát triển trồng trọt, cải tạo vườn tạp cho giá trị kinh tế cao từ 100-250 triệu đồng/năm như: hộ ông Hà Ngọc Phi – Điện Minh, Lê Văn Cam – Điện Ngọc, Huỳnh Tấn Ánh – Điện Nam Trung, Trần Vũ Tuấn – Điện Quang....

Trong phát triển chăn nuôi, tiêu biểu như trang trại chăn nuôi Tiền Phong của anh Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Văn Kiệt, Nguyễn Đăng Quốc Chính, Lê Viết Cử... cho lãi ròng 200 triệu đồng/năm. Về đánh bắt thuỷ sản và nuôi cá nước ngọt, một số hộ có thu nhập cao từ 150-400 triệu đồng/năm như: hộ ông Trần Kim – Điện Quang, Trần Văn Lộc – Điện Tiến, Trần Thị Thuận – Điện Dương....

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 8.

Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững. Qua đó, giúp người nông dân nâng cao thu nhập. Ảnh: T.H.

Mô hình sản xuất nông nghiệp, kết hợp dịch vụ, bao tiêu sản phẩm và cơ giới hoá các khâu sản xuất cho thu nhập từ 200-250 triệu đồng/năm tiêu biểu như hộ ông Lê Phước Thọ - Điện Hồng, Đặng Công Tới – Điện Ngọc, Lê Viết Lợi – Điện An....

Hàng trăm hộ chuyên trồng hoa cây cảnh, trồng nấm cho doanh thu từ 200-500 triệu đồng/năm như hộ ông Vương Công Lào, Nguyễn Văn Sáu, Hồ Đức Thiện, Nguyễn Chương.... Cùng với đó, một số nghề truyền thống như đúc đồng, sản xuất gốm sứ, điêu khắc gỗ, mây tre đan, làm bánh tráng, dịch vụ nấu ăn cũng phát triển mạnh mẽ.

Quảng Nam: Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi góp phần giúp Điện Bàn chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, bền vững - Ảnh 9.

Tại hội nghị, ban tổ chức đã tặng quà cho các hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: T.H.

Nông dân Phan Quang Tám vui vẻ nói: "Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo nên một "sân chơi" thiết thực, bổ ích giúp bà con nông dân học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ nhau làm kinh tế. Từ mô hình trồng cây ăn quả kết hợp du lịch sinh thái đang thu hút hàng nghìn du khách đến tham quan, du lịch tôi thu về mức lãi khoảng 300 triệu đồng mỗi năm".

Tại hội nghị, 4 tập thể và 31 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn. Hội Nông dân thị xã tặng giấy chứng nhận cho đại diện 20 xã/phường và 2.654 hộ đạt danh hiệu hộ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi cấp thị xã.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem