“Phù phép” màu sơn xe Exciter, cửa hàng bán xe máy bị tố gian dối

Trần Hòe Chủ nhật, ngày 29/10/2017 12:00 PM (GMT+7)
Cửa hàng xe máy Hùng Đạt ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) bị tố làm ăn gian dối khi thay đổi màu sơn xe máy Exciter để bán cho khách hàng.
Bình luận 0

Thời gian gần đây, nhiều người dân ở Thừa Thiên- Huế phản ánh đến Báo Dân Việt việc họ bị một cửa hàng ở TP.Huế lừa bán xe máy Exciter không bảo đảm chất lượng.

Anh Nguyễn Xuân Anh (SN 1995, ngụ xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên- Huế) cho biết: Vào tháng 1.2017, anh đến cửa hàng xe máy ở số 45 An Dương Vương, TP.Huế mua xe máy. Cửa hàng này có tên Hùng Đạt và được treo tấm biển mang tên Công ty TNHH Văn Tường. Tại đây, anh anh Xuân Anh mua một chiếc xe máy Exciter 150 màu đen của hãng Yamaha với giá gần 53 triệu đồng. 

img

Lớp sơn màu đen nhanh chóng bị bong tróc làm lộ ra lớp sơn màu đỏ, khiến chiếc xe của anh Xuân Anh trở nên loang lổ. Ảnh: Trần Hòe. 

“Khi tôi mua xe, người của cửa hàng bảo với tôi đây là xe Exciter 150 màu đen chính hãng. Họ nói xe màu này sản xuất số lượng có hạn và bán chạy nên tôi mua, dù giá của nó đắt hơn các xe Exciter màu khác”- anh Xuân Anh kể.  

Theo anh Xuân Anh, chỉ sau một thời gian ngắn đưa vào sử dụng, chiếc xe máy Exciter 150 màu đen mà anh mua nhanh chóng bị xuống cấp. Cụ thể, lớp sơn màu đen nhanh chóng bị phai màu, bong tróc, làm lộ ra lớp sơn màu đỏ phía trong và khiến chiếc xe trở nên loang lổ.

Nghi ngờ mình bị lừa mua phải xe dỏm, anh Xuân Anh vào website kiểm tra đời xe của hãng xe máy Yamaha tìm hiểu. Sau khi nhập số khung, số máy của chiếc xe đã mua vào website này, anh Xuân Anh nhận được thông báo rằng màu sắc gốc của xe là màu đỏ cờ chứ không phải màu đen. 

img

Chiếc xe anh của anh Xuân Anh mua vốn có màu đỏ cờ nhưng được cửa hàng Hùng Đạt "phù phép" thành màu đen. Ảnh: Trần Hòe. 

“Sau khi phát hiện mình bị lừa, tôi đến cửa hàng Hùng Đạt bày tỏ bức xúc thì đại diện cửa hàng này thừa nhận chiếc xe bán cho tôi là xe màu đỏ cờ nhưng được cửa hàng sơn lại màu đen để bán. Tôi đòi bồi thường thiệt hại thì người của cửa hàng nói tôi đã mua thì phải chịu”- anh Xuân Anh kể. Cùng chung nỗi bức xúc như anh Xuân Anh là nhiều người dân khác ở Thừa Thiên- Huế.

Nhằm nắm thông tin nhiều chiều, phóng viên Dân Việt đã trao đổi với đại diện cửa hàng xe máy Hùng Đạt là bà Hoàng Thị Na. Bà Na thừa nhận chiếc xe bán cho anh Xuân Anh là xe màu đỏ cờ được sơn lại màu đen. Bà Na cho rằng, khách hàng ưa chuộng xe màu sắc nào thì cửa hàng sơn màu đó để bán và bà này nói đây là “chuyện bình thường” ở cửa hàng xe máy Hùng Đạt. 

Để làm rõ những thông tin liên quan, PV đã có buổi làm việc với ông đại diện Công ty TNHH Văn Tường là ông Nguyễn Văn Đức- cửa hàng trưởng. Ông Đức cho biết, cửa hàng xe máy Hùng Đạt treo biển Công ty TNHH Văn Tường nhưng không liên quan đến công ty ông này. Ông Đức nói việc treo biển như trên của cửa hàng xe máy Hùng Đạt là mạo danh Công ty TNHH Văn Tường.

Ông Đức khẳng định, Công ty TNHH Văn Tường là đại lý chính hãng của Yamaha tại Thừa Thiên- Huế và đã là đại lý chính hãng thì không bao giờ được phép sơn lại màu sắc khác cho xe để bán. 

img

Cửa hàng này có tên Hùng Đạt và được treo tấm biển mang tên Công ty TNHH Văn Tường. Ảnh: Trần Hòe. 

Sau khi nhận được thông tin từ PV, ông Nguyễn Duy Thành- Phó Giám đốc Sở Công Thương - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết sẽ chỉ đạo cấp dưới vào cuộc làm rõ, xử lý vụ việc này. Tuy nhiên, sau đó, PV nhận được một cuộc gọi từ ông Ngô Quốc Toản- Trưởng Phòng Thanh tra pháp chế Chi cục QLTT thông báo rằng vụ việc không thuộc thẩm quyền của lực lượng QLTT.

Theo ông Toản, về hàng hóa nói chung thì đại lý không được thay đổi màu sắc, mẫu mã để bán cho khách hàng. Ông Toản nói, xe máy là hàng hóa đặc biệt và việc quản lý về màu sơn và xử lý các vi phạm liên quan thuộc thẩm quyền của lực lượng công an.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem