• (Dân Việt) - Từ đầu tháng 3 tới, học sinh, sinh viên thuộc 9 dân tộc ít người sẽ được Nhà nước hỗ trợ kinh phí học tập hàng tháng với mức hỗ trợ từ 30 - 100% tháng lương cơ bản tối thiểu chung, tùy đối tượng.
  • Dân Việt - Tối 28.11, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), 233 thí sinh đại diện cho 54 dân tộc đến từ 52 tỉnh, thành trong cả nước đã có màn trình diễn trang phục dân tộc “có một không hai”.
  • (Dân Việt) - “Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam đến năm 2020” là đề án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay nhằm cứu vãn tình trạng mai một văn hóa của các DTTS.
  • (Dân Việt) - Người dân quê tôi tồn tại nhờ vào những nương ngô cheo leo vách núi. Vậy nên cày trên đá là nỗi khổ oằn nặng đôi vai người Mông, người Dao, người Pu-Péo từ biết bao đời.
  • (Dân Việt) - Củng Chá, bản to vào hạng nhất xã Phố Là (Đồng Văn, Hà Giang) có mấy chục ngôi nhà vách đất, mái phủ ngói ống rêu phong, nơi đồng bào Pu Péo, cộng đồng dân tộc có dân số ít nhất nước sinh sống.
  • (Dân Việt) - Trên những triền núi đá trải như vô tận ấy của cao nguyên Đồng Văn, cuối tháng Ba có những nương ngô đang khắc khoải đón từng hạt sương để nảy mầm và sinh sôi.
  • (Dân Việt) - Sau 5 năm thực hiện Đề án hỗ trợ phát triển dân tộc Pu Péo (2005-2010), với tổng số vốn đầu tư gần 10 tỷ đồng, đến nay 100% thôn, bản có đồng bào Pu Péo sinh sống đã có lớp học, đường giao thông, điện lưới quốc gia; 100% trẻ em trong độ tuổi được đến trường, số học sinh dân tộc Pu Péo bỏ học giảm.
  • (Dân Việt) - Ngày 24.2 tại Hà Nội, Bộ GDĐT đã tổ chức Hội nghị triển khai Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người. Theo công bố tại hội nghị, 30 mục tiêu chính trong đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sẽ được triển khai trong 5 năm (2011-2015).
  • (Dân Việt) - Đồng Văn (Hà Giang) được biết đến với trập trùng núi đá, ở độ cao chừng 1.000m nên mát mẻ suốt mùa hè. Ở đây có "cổng trời" Thẩm Mã, dốc Chín Khoanh, núi non với thung lũng ruộng bậc thang.
  • (Dân Việt) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục đối với các dân tộc rất ít người giai đoạn 2010 - 2015 với mục tiêu trẻ em, học sinh, sinh viên (HS- SV) các dân tộc rất ít người được học tập, rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt, được hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng đặc biệt.