Putin thẳng thừng từ chối thả thủy thủ Ukraine tại G20

Minh Nhật Chủ nhật, ngày 02/12/2018 11:55 AM (GMT+7)
Tổng thống Vladimir Putin đã thẳng thừng tuyên bố không có thỏa thuận nào với Kiev để thả 24 thủy thủ Ukraine sau vụ bắt 3 tàu chiến nước này hôm 25.11.
Bình luận 0

img

Tổng thống Nga Putin phát biểu tại G20

Tại hội nghị thượng đỉnh G20 tại Buenos Aires, Argentina, Tổng thống Nga Putin đã đề cập đến căng thẳng với Ukraine xung quanh vụ Moscow nổ súng bắt 3 tàu chiến nước này ở eo biển Kerch hôm 25.11.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết, Moscow chưa chấp thuận những lời kêu gọi thả 3 tàu chiến và 24 thủy thủ Ukraine bị bắt giữ cuối tuần trước.

Ông Putin cũng khẳng định sẽ không đáp trả việc Ukraine cấm đàn ông Nga từ 16 đến 60 tuổi nhập cảnh vào nước này. 

Ông Putin có mặt tại Buenos Aires, Argentina để cùng các lãnh đạo thế giới dự hội nghị thượng đỉnh G20. Ông đã có cuộc họp ngắn bên lề hội nghị với Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi cuộc hội đàm chính thức đã được lên kế hoạch trước giữa 2 nhà lãnh đạo bị hủy bỏ. 

Ông Trump đã tuyên bố hủy họp với ông Putin vì căng thẳng giữa Nga và Ukraine. Phát biểu về quyết định trên, nhà lãnh đạo Nga đã bày tỏ sự hối tiếc vì "không thể tổ chức một cuộc họp toàn diện" với người đồng cấp Mỹ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem