Qatar: Bé sơ sinh bị bỏ rơi ở sân bay, 13 phụ nữ bị khám "vùng kín" đến phát khóc

Vương Nam – Aljazeera Thứ hai, ngày 26/10/2020 19:40 PM (GMT+7)
13 nữ hành khách trên chuyến bay đến Sydney, Úc bị lực lượng an ninh tại sân bay Quốc tế Hamad, Qatar kiểm tra vùng “nhạy cảm” để xem liệu họ có phải mẹ của một bé sơ sinh bị bỏ rơi hay không. Vụ việc được cho là làm “rúng động” giới dịch vụ hàng không thế giới, theo Aljazeera.
Bình luận 0

img

Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi tại sân bay Hamad, Qatar vẫn khỏe mạnh (ảnh: SCMP)

13 nữ hành khách đã cáo buộc họ bị an ninh sân bay Hamad “làm nhục” và “xâm hại” khi lực lượng này tìm kiếm mẹ đẻ cho một em bé bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh nữ của sân bay.

Chính phủ Úc đã lên tiếng phản đối hành vi “xúc phạm” và “cực kỳ không phù hợp” của sân bay Quốc tế Hamad ở Doha.

“Họ kiểm tra bộ phận sinh dục để xem có vết tích của một ca sinh con hay không. Họ cứ làm mà bất chấp sự phản đối của chúng tôi”, một phụ nữ bị khám vùng kín giấu tên kể lại.

Sân bay Hamad thừa nhận có sự việc nói trên.

Đại diện sân bay Hamad cho biết, một em bé sơ sinh bị bỏ rơi trong nhà vệ sinh và họ phải tìm kiếm người mẹ cho em.

13 nữ du khách bay đến Úc nằm trong diện tình nghi và buộc phải tham gia cuộc kiểm tra trước khi máy bay cất cánh.

“Những nữ hành khách bị kiểm tra đều xuất hiện gần cửa nhà vệ sinh nơi cháu bé vừa chào đời đang khóc. Hiện chúng tôi vẫn chưa tìm được mẹ cho cháu. Sức khỏe của cháu bé vẫn bình thường”, đại diện của sân bay Hamad thông báo.

“Những người phụ nữ bị kiểm tra đều tỏ ra tức giận khi lên máy bay. Một số thì khóc lóc trong khi chúng tôi không thể tin nổi điều họ phải trải qua. Họ nói với tôi rằng an ninh sân bay bắt họ phải lột sạch đồ, kể cả đồ lót để kiểm tra vùng kín xem có phải vừa sinh con hay không”, một hành khách trên chuyến bay tới Sydney kể lại.

Úc gọi hành động của sân bay Hamad, Qatar là “không thể chấp nhận được”.

“Cách đối xử với phụ nữ như vậy là xúc phạm, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng tôi đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với Qatar về vụ việc này”, Bộ Ngoại giao Úc thông báo.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem