Qua mặt Chelsea, Arsenal xếp số 1 London

Đông Hưng (theo Metro) Thứ tư, ngày 26/08/2015 13:30 PM (GMT+7)
Theo công bố mới đây từ Tiến sĩ Tom Markham thuộc Viện nghiên cứu Thể thao, thì Arsenal chính là CLB duy nhất ở London có giá trị trên 1 tỷ bảng. Trong khi cả Chelsea và Tottenham đều chưa tạt tới cột mốc này.
Bình luận 0

Trước khi mùa giải 2015/16 khởi tranh, Tiến sĩ Tom Markham thuộc Viện nghiên cứu Thể thao đã tiến hành cuộc điều tra đánh giá giá trị của các đội bóng tại Premier League dựa trên tài sản hiện có, các ngôi sao trong đội hình, bản quyền hình ảnh, giá trị thương hiệu... Kết quả cho thấy, một lần nữa M.U không có đối thủ khi đạt giá trị 1,848 tỷ bảng.

img

Arsenal là CLB giá trị nhất ở London.

Xếp ở vị trí thứ 2 là Arsenal. Giá trị của bóng chủ sân Emirates đã vượt qua mốc 1 tỷ bảng, lên mức 1,118 tỷ bảng. Họ cùng với M.U chính là 2 CLB duy nhất của Vương quốc Anh có giá trị trên mức 1 tỷ bảng. Riêng ở London thì Arsenal vô đối. Chelsea hay Tottenham chưa đạt tới cột mốc kể trên. Trong khi Chelsea chỉ có giá trị 826 triệu bảng, thì Tottenham là 710 triệu bảng.

Xếp thứ 3 trong danh sách là Man City, với 907 triệu bảng. Nếu đặt cạnh M.U, giá trị của đội chủ sân The Etihad chưa bằng một nửa, bất chấp trong vài năm trở lại đây, họ đã có những sự tăng cường đáng kể về lực lượng, rồi sở hữu hàng loạt bản hợp đồng tài trợ giá trị. Rõ ràng, để vươn đến tầm vóc của M.U, Man City sẽ còn cả một chặng đường dài ở phía trước.

M.U là CLB có lượng CĐV đông đảo nhất thế giới, có một SVĐ lâu đời và danh tiếng bậc nhất nước Anh, sở hữu hàng loạt bản hợp đồng tài trợ giá trị và đội hình của họ bây giờ cũng là rất nhiều ngôi sao trứ danh. Theo nhận định từ Tiến sĩ Tom Markham, trong mùa giải kế tiếp, giá trị của đội chủ sân Old Trafford hoàn toàn có thể vượt mốc 2 tỷ bảng.

Đứng ở nhóm cuối những CLB có giá trị nhất Premier League là Leicester City, Sunderland và Bournemouth. Hơi bất ngờ là Watford, tân binh của mùa giải năm nay, lại xếp thứ 16, với tổng giá trị vào khoảng 133 triệu bảng. Được biết, Watford cũng sở hữu một SVĐ riêng, có lượng CĐV khá lớn ở nước Anh và giới lãnh đạo rất biết cách thu hút các hợp đồng tài trợ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem