Quân đội Afghanistan thắng lớn, chiếm 3 khu vực từ tay Taliban

Đăng Nguyễn - Tổng hợp Thứ bảy, ngày 21/08/2021 10:10 AM (GMT+7)
Quân đội chính phủ Afghanistan ngày 20.8 thông báo chiếm lại 3 khu vực ở tỉnh Baghlan từ tay Taliban, mở rộng quyền kiểm soát ra ngoài thành trì kiên cố ở tỉnh Panjshir.
Bình luận 0

img

Các lực lượng kháng chiến chiếm 3 khu vực ở tỉnh Baghlan từ tay Taliban vào ngày 20.8.

Theo hãng tin Sputnik của Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi thông báo các lực lượng kháng chiến đã chiếm lại 3 khu vực ở tỉnh Baghlan, phía bắc Afghanistan.

3 khu vực Banu, Pol-e-Hesar and De Salah rơi vào tay các lực lượng địa phương và phe chính phủ ở Afghanistan sau cuộc giao tranh ác liệt ngày 20.8. Ước tính 60 tay súng đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc đụng độ, theo News18.

Tajuden Soroush, một cựu quan chức chính phủ Afghanistan, là người cung cấp thông tin chi tiết: “Lực lượng kháng chiến địa phương ở tỉnh Baghlan đã chiếm thành công 3 khu vực từ tay Taliban. 60 tay súng Taliban đã thiệt mạng hoặc bị thương”.

Phe kháng chiến gồm lực lượng nòng cốt là quan chức và quân đội chính phủ Afghanistan, thành lập ở thung lũng Panjishir, do Phó Tổng thống Amrullah Saleh và Ahmad Massoud, con trai cố thủ lĩnh Liên minh Phương Bắc, lãnh đạo.

Massoud nói mình đã sẵn sàng “tiếp bước của người cha quá cố”.

Với việc kiểm soát thêm 3 khu vực ở tỉnh Baghlan, phe kháng chiến đang muốn tiến lên phía bắc, có thể nhằm hướng tới kiểm soát các địa bàn ở biên giới, để có thể tiếp nhận vũ khí từ nước ngoài nếu muốn chiến đấu lâu dài.

Ông Saleh tự nhận mình là “Tổng thống lâm thời Afghanistan”, nói: “Tôi sẽ không bao giờ đứng cùng hàng ngũ với Taliban”.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem