Quan Trung Quốc ngồi bàn tiệc ăn tôm hùm, buông lời miệt thị dân

Thứ năm, ngày 19/09/2013 12:11 PM (GMT+7)
Đoạn hình ghi lại cảnh quan Trung Quốc miệt thị người dân trên bàn tiệc tôm hùm, rượu đắt tiền trong khi cuộc chiến chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp tục được đẩy mạnh.
Bình luận 0
Ông Liang Wenyong - Bí thư Đảng Cộng sản thị trấn Gushanzi, phía đông bắc tỉnh Hà Bắc đã bị sa thải sau khi đoạn băng dài 5 phút quay cảnh ông ta đang “vui vẻ” trong một bữa nhậu đắt đỏ bị phát tán trên internet.
Trên bàn tiệc có rất nhiều hải sản, rượu và thuốc lá đắt tiền, quan Trung Quốc buông lời miệt thị người dân
Trên bàn tiệc có rất nhiều hải sản, rượu và thuốc lá đắt tiền, quan Trung Quốc buông lời miệt thị người dân

Điều đáng nói là trong hình ảnh ghi lại, ông Liang lớn tiếng: “Bọn chúng (cách gọi người dân một cách miệt thị của ông Liang) có gạo và thịt heo nhét đầy miệng mà vẫn rủa mình. Thói thường vẫn như vậy đó. Bọn chúng thật vô liêm sỉ và thật là không cách nào làm vừa lòng được”.

Bàn tiệc xa xỉ của ông này và một số quan chức khác của Trung Quốc được tính lên đến cả gần 10.000 nhân dân tệ (tương đương 2.000 USD).

Trước đó, ngày 3.9, ông Tưởng Khiết Mẫn, chủ nhiệm Ủy ban quản lý, giám sát tài sản Nhà nước đã bị Ban tổ chức trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc tuyên bố sa thải chỉ 2 ngày sau khi có tin bị điều tra vì "vi phạm kỷ luật", một cụm từ thường được dùng để chỉ tội danh tham nhũng tại Trung Quốc.

Cuộc điều tra tập trung chủ yếu vào thời gian ông Tưởng còn là chủ tịch Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc (CNPC), trước khi được cất nhắc lên lãnh đạo Ủy ban quản lý, giám sát tài sản Nhà nước (SASAC) hồi đầu năm nay.

Vị cựu chủ tịch SASAC đã có hơn 20 năm công tác, bắt đầu từ năm 1972, tại khu vực mỏ dầu Shengli, mỏ dầu lớn thứ hai của Trung Quốc đại lục.Ông thăng tiến nhanh chóng tại CNPC và trở thành chủ tịch tại tập đoàn hùng mạnh này từ năm 2006, trước khi được bổ nhiệm làm chủ tịch SASAC.

Ông Tưởng Khiết Mẫn đã bị sa thải vì phát hiện hành vi tham nhũng nghiêm trọng
Ông Tưởng Khiết Mẫn đã bị sa thải vì bị phát hiện hành vi tham nhũng nghiêm trọng

Cùng đang bị điều tra tham nhũng còn có hai phó tổng giám đốc của CNPC và hai quan chức cấp cao khác tại các công ty con của tập đoàn này, trong đó có phó chủ tịch của PetroChina Li Hualin.

"Đại ca đồng hồ" sở hữu bộ sưu tập đồng hồ hàng hiệu Dương Đạt Tài cũng đã phải hầu tòa với tội danh tương tự ngày 30.8.

Hàng loạt bức ảnh chụp được cho thấy bộ sưu tập của quan chức này có 11 chiếc đồng hồ hạng sang, 5 trong số đó có trị giá khoảng 50.000 USD, trong đó trị giá chiếc đắt nhất lên đến 35.000 tệ (5.550 USD).

Trước tòa, ông Dương thừa nhận tội nhận hối lộ đồng thời không thể lý giải về nguồn gốc số tài sản khổng lồ trị giá 5 triệu tệ (817.000 USD) của gia đình mình.

Thêm vào đó, ông này còn từng gây "bão" dư luận Trung Quốc khi xuất hiện tươi cười bên cạnh đống đổ nát của vụ tai nạn xe buýt và xe bồn chở xăng, làm 36 người thiệt mạng.

Hàng loạt án tham nhũng bị lôi ra ngoài ánh sáng kể từ sau đạo luật nghiêm khắc tập trung vào việc trừng phạt sự lãng phí của các quan chức nhằm xoa dịu dư luận, khôi phục lòng tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc của Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng 3.

"Chúng ta phải có giải pháp chống lại mọi hiện tượng tham nhũng, trừng phạt mọi quan tham, và diệt tận gốc rễ gieo mầm tham nhũng cũng như giành lại lòng tin của người dân với các kết quả xác thực”, Chủ tịch Tập quả quyết.

"Không có ngoại lệ nào đối với kỷ luật của đảng và pháp luật nhà nước. Mọi trường hợp sẽ phải điều tra toàn diện và không khoan dung cho bất kỳ vấn đề nào, bất kỳ ai liên quan.”.
Báo Đất Việt (Theo Báo Đất Việt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem