Quảng Nam: Dạy nghề cho đồng bào dân tộc

Thứ năm, ngày 28/03/2013 09:21 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 27.3, ông Phạm Ngọc Hùng - Giám đốc Trung tâm Dạy nghề huyện Nam Trà My cho biết, từ đầu năm đến nay, trung tâm đã mở 17 lớp đào tạo nghề cho 525 lao động là người dân tộc thiểu số tại địa phương.
Bình luận 0

Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp có 210 học viên, phi nông nghiệp (may, thợ nề) là 150 học viên, dệt thổ cẩm 165 học viên. Học viên được hỗ trợ tiền ăn, ở, tài liệu học tập và không phải đóng học phí. Hoàn thành khóa học, học viên học nghề phi nông nghiệp sẽ được đưa đến doanh nghiệp để thử việc…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem