Quảng Ngãi: Huyện vượt quyền cho chủ trương để xã bán cát trái phép

Công Xuân Thứ bảy, ngày 03/06/2017 09:40 AM (GMT+7)
Đây là một trong những nội dung mà Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa kết luận về vụ việc chính quyền nhiều xã của huyện Minh Long tự ý cho bán cát, sỏi trái phép để lấy tiền làm Nông thôn mới (NTM).
Bình luận 0

img

Người dân bức xúc chặn phương tiện khai thác cát, sỏi trái phép. (Ảnh: C.X)

Chiều 2.6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ trì Giao ban báo chí theo định kỳ hàng tháng. Tại đây, Công an Quảng Ngãi đã cung cấp kết luận về vụ việc chính quyền nhiều xã của huyện Minh Long tổ chức đấu thầu để bán cát, sỏi trái phép lấy tiền làm NTM (Dân Việt đã nhiều lần phản ánh).

Theo báo cáo điều tra, tháng 2.2017, sau khi lãnh đạo UBND huyện Minh Long có chủ trương miệng, chính quyền xã Long Mai đã tổ chức đấu thầu khai thác cát, sạn ở các bãi bồi trên sông Phước Giang.

Ngày 23.2, qua đấu thầu tại 2 bãi ở thôn Mai Lãnh Hữu, có 2 cá nhân là ông Lê Văn Hùng, ở xã Long Hiệp và ông Nguyễn Tấn Hồng, ở xã  Long Mai, cùng huyện trúng thầu với giá 213,5 triệu đồng. Cả  2 ông này đã nộp đủ số tiền trên cho UBND xã Long Mai.

Tương tự, tháng 3.2017, chính quyền xã Long Sơn tiếp tục tổ chức đấu thầu  2 bãi ở 2 thôn Lạc Sơn và Xà Tôn. Cá nhân trúng thầu là 2 ông Võ Tấn Chung và Ngô Phước Vinh (cùng ở huyện Nghĩa Hành) trúng thầu, với số tiền 194 triệu đồng. 2 cá nhân này đã nộp cho chính quyền xã 100 triệu đồng.

Quá trình 2 xã Long Mai và Long Sơn tổ chức đấu thầu có mời đại diện các phòng của huyện Minh Long đến dự, gồm: TNMT, Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế-Hạ tầng, Chi cục thuế. Riêng Công an huyện Minh Long không đồng tình với chủ trương trên nên không đến dự.

img

Đoạn sông Phước Giang chảy qua huyện Minh Long bị biến dạng do khai thác cát, sỏi trái phép. (Ảnh: C.X)

Công an huyện Minh Long đã nhiều lần tiến hành  kiểm tra, đình chỉ và xử lý phạt tiền. Thế nhưng với lý do có sự cho phép của chính quyền, các cá nhân trúng thầu vẫn lén lút khai thác cát.

Trước tình trạng trên, Công an Minh Long đã nhiều lần kiến nghị với chính quyền chỉ đạo dừng khai thác nhưng mọi việc vẫn không được xử lý. Vì vậy, công an huyện đã trực tiếp báo cáo vụ việc với Bí thư huyện Minh Long.

img

Ông Võ Đình Tiến-Chủ tịch UBND huyện Minh Long trong buổi làm việc với PV Dân Việt. (Ảnh: C.X)

Ngày 17.4, ông Võ Đình Tiến-Chủ tịch UBND huyện Minh Long mới yêu cầu 2 xã Long Mai và Long Sơn cho dừng khai thác, chờ hoàn tất thủ tục và cấp thẩm quyền tỉnh phê duyệt cho phép. 

Kết luận này của Công an Quảng Ngãi hoàn toàn trái ngược với nội dung mà ông Võ Đình Tiến đã trả lời với phóng viên Dân Việt trước đó.

Cụ thể, ông Tiến trả lời Dân Việt rằng: "Chúng tôi cũng đã yêu cầu các xã phải chờ tỉnh cấp phép mới tổ chức thực hiện. Lãnh đạo chính quyền, ban ngành huyện Minh Long không "bật đèn xanh" hay đồng ý, dù bằng miệng, để cho khai thác trước. Việc chính quyền Long Sơn cho khai thác vừa qua là tự ý, lén lút".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem