Quảng Trị: Bệnh thối gốc làm tiêu chết nhanh

Thứ năm, ngày 08/03/2012 05:49 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Chi cục BVTV Quảng Trị cho biết, bệnh thối gốc, chết nhanh đã bắt đầu xuất hiện trên cây tiêu và gây hại ở các vùng trồng tiêu trong tỉnh này với diện tích nhiễm 582,13ha.
Bình luận 0

Trong đó bệnh chết nhanh xuất hiện trên 45,13ha tiêu, đặc biệt gây hại nặng ở huyện Gio Linh với diện tích 38,13ha và đã gây chết 15,13ha.

Nguyên nhân do việc quy hoạch, chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh cho vườn tiêu chưa được quan tâm đúng mức, khi bệnh đã gây hại nặng mới tiến hành xử lý nên không đem lại hiệu quả. Diện tích cây hồ tiêu toàn tỉnh Quảng Trị khoảng 2.000ha, đang ở thời kỳ phát triển quả.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem