Quảng Trị: Gần 200 tiểu thương tập trung phản đối đấu giá chợ huyện

Ngọc Vũ Thứ tư, ngày 08/11/2017 12:33 PM (GMT+7)
Gần 200 tiểu thương chợ Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) đã tập trung đến UBND huyện này để phản đối việc đấu giá lại chợ sau khi hết hạn thuê lô quầy. Chủ tịch huyện Vĩnh Linh đã bỏ ngang cuộc họp để đối thoại với tiểu thương.
Bình luận 0

Sáng 8.11, gần 200 tiểu thương buôn bán tại chợ Hồ Xá (Vĩnh Linh) đã tập trung đến UBND huyện này để phản đối kế hoạch đấu giá, sắp xếp lại lô quầy.

img

Ý kiến của tiểu thương được Chủ tịch huyện Vĩnh Linh Trần Hữu Hùng lắng nghe. Ảnh: Ngọc Vũ

Bà Nguyễn Thị Loan (tiểu thương chợ Hồ Xá) cho biết, hầu hết tiểu thương ở chợ mong muốn được thuê lại lô quầy để buôn bán vì họ còn hàng hóa tại chợ rất nhiều. Bên cạnh đó, mức giá cho thuê lại lô quầy phải hợp lý, vừa phải với khả năng của tiểu thương.

“Chúng tôi không muốn đấu giá mà chỉ muốn tiếp tục được cho thuê lại lô quầy như đã buôn bán mấy chục năm nay” – bà Loan nói.

img

Dù không phải ngày có lịch tiếp dân nhưng các tiểu thương chợ Hồ Xá vẫn được mời vào hội trường UBND huyện Vĩnh Linh để trình bày tâm tư, nguyện vọng với Chủ tịch huyện. Ảnh: Ngọc Vũ

Một tiểu thương chợ Hồ Xá nói thêm, hiện nay việc buôn bán ngày càng khó khăn, nếu cho người ngoài vào đấu giá thì tiểu thương trong chợ sẽ gặp nhiều bất lợi. Tiểu thương ở chợ mong muốn chính quyền có cách giải quyết tốt và nhanh nhất để ổn định buôn bán, đặc biệt là dịp Tết đang cận kề.

Nhận được tin tiểu thương tập trung đông tại trụ sở, ông Trần Hữu Hùng – Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh đã bỏ ngang cuộc họp để đối thoại, lắng nghe nguyện vọng của dân.

Ông Hùng cho biết, tại chợ Hồ Xá có khoảng 300 lô quầy. Tuy nhiên, sau 15 năm, các tiểu thương ở chợ này đã hết hạn hợp đồng thuê lô quầy nên huyện đã giao cho các ngành chức năng xây dựng phương án đấu giá lại theo đúng luật.

img

Chủ tịch huyện Vĩnh Linh - Trần Hữu Hùng lắng nghe và ghi nhận ý kiến các tiểu thương để bàn giải pháp. Ảnh: Ngọc Vũ

Việc đấu giá lại lô quầy còn để sắp xếp lại chợ nhằm đảm bảo phòng chống cháy nổ, an ninh tại chợ.

Huyện dự kiến tổ chức đấu giá chợ vào ngày 25.11. Khi nghe thông tin, các tiểu thương đã có những phản ứng khá quyết liệt.

Hiện nay, ở chợ Hồ Xá có hai luồng ý kiến. Những tiểu thương ở mặt hậu thì muốn đấu giá để có cơ hội lên mặt tiền. Còn những tiểu thương ở mặt tiền thì không muốn đấu giá mà chỉ muốn cho thuê lại lô quầy tại chổ.

img

Một số tiểu thương sau khi trình bày nguyện vọng, tâm tư với Chủ tịch huyện Vĩnh Linh đã trở về buôn bán. Ảnh: Ngọc Vũ.

Ông Hùng cho biết, nguyện vọng của bà con là muốn thuê lại lô quầy tại chỗ, hoặc nếu đấu giá thì không cho người ngoài vào đấu. Tuy nhiên, ông Hùng lý giải rằng nếu đấu giá mà giới hạn đối tượng được tham gia thì sai luật.

“Bây giờ huyện ghi nhận ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của bà con rồi sẽ báo cáo, họp bàn lại với cấp trên để đưa ra phương án hợp tình, hợp lý. Mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự phát triển chung của chợ Hồ Xá và huyện Vĩnh Linh” – ông Hùng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem