Quảng Trị: Xã múc đất làm đường để lại hố sâu "bẫy" dân

Ngọc Vũ Thứ bảy, ngày 23/12/2017 13:45 PM (GMT+7)
Thuê máy múc đất thành hố sâu hơn 3 mét nhưng UBND xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Linh, Quảng Trị) không thực hiện cảnh báo và san trả mặt bằng.
Bình luận 0

Ngày 22.11, nhận được phản ánh của người dân thôn Nam Sơn (xã Vĩnh Sơn) về việc UBND xã này tiến hành múc đất ở khu vực đông dân cư tạo thành hố sâu nhưng không có cảnh báo, che chắn và không hoàn trả mặt bằng gây nguy hiểm đối với trẻ em, PV Dân Việt đã có mặt để ghi nhận.

img

Máy múc đào đất tạo thành những hố sâu khoảng 3 mét so với mặt bằng ban đầu. Ảnh: Ngọc Vũ 

Quan sát tại hiện trường, bãi đất gần khu dân cư thôn Nam Sơn có một máy múc đất liên tục lên nhiều xe tải để chở ra khu vực đang xây dựng đường giao thông nông thôn của xã.

Mảnh đất khoảng 2.000 mét vuông bị máy múc đất đào xới tạo thành những hố sâu khoảng 3 mét so với mặt bằng ban đầu.

Người dân thôn Nam Sơn cho biết, từ năm 2016 xã đã múc đất ở khu vực này đem đi làm đường nhưng sau đó không hoàn trả mặt bằng, để lại những hố sâu hơn 3 mét. Vào mùa mưa, những cái hố này chứa đầy nước trở thành những cái bẫy chết người, đặc biệt đối với trẻ em.

img

Theo người dân năm 2016, xã Vĩnh Sơn đã đào lấy đất nhưng không san lấp trả lại mặt bằng, để lại những hố sâu khoảng 3 mét. Những hố sâu này chưa đầy nước trở thành những cái bẫy chết người, đặc biệt với trẻ em. Ảnh: Ngọc Vũ

Vài ngày trở lại đây, máy múc tiếp tục lấy đất đi và cũng không hề có cảnh báo nguy hiểm hay bất cứ biện pháp đảm bảo an toàn nào.

Bà N.T.T (trú thôn Nam Sơn) bức xúc: “Bà con chúng tôi đã kiến nghị lên thôn, xã rất nhiều lần rằng phải lấp mấy cái hố kia đi nhưng xã không lấp. Lo nhất là trẻ con không biết mà ra đó vui đùa rồi rơi xuống hố chết đuối thì hối hận cả đời”.

img

Tại nơi đang múc đất  không có hệ thống cảnh báo nguy hiểm khu vực đang thi công. Ảnh: Ngọc Vũ 

Trả lời PV Dân Việt, ông Thân Trọng Dũng – Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn cho biết, mảnh đất nơi máy múc đang đào xới thuộc quyền quản lý của xã. Vì lấy đất để phục vụ xây dựng các công trình đường sá chưa xong nên chưa san lấp hoàn trả mặt bằng. Ông Dũng thừa nhận sự thiếu sót khi thi công mà không rào chắn, làm vạch kẻ giới cảnh báo nguy hiểm.

“Tôi sẽ chỉ đạo cấp dưới thông báo trên loa của xã về việc lấy đất và sẽ cử người làm vạch kẻ giới cảnh báo nguy hiểm ở chổ đang múc đất. Sau khi lấy đất xong xã sẽ cho san lấp, trả mặt bằng” – ông Dũng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem