Quốc phục

  • Hình ảnh những cô gái thướt tha trong tà áo dài duyên dáng từ lâu đã trở thành biểu tượng của Việt Nam. Tuy nhiên, nhìn lại quá trình phát triển lịch sử trang phục dân tộc, Việt Nam không chỉ có áo dài mà còn có áo yếm - thứ trang phục không thể thiếu của người con gái xưa.
  • (Dân Việt) - Em nghe một ông giáo sư tiến sĩ khoa học than rằng không có quốc phục, đi họp quốc tế... thấy nhục.
  • (Dân Việt) - Chiếc áo dài vẫn là đề tài chính trong các tham luận tại Hội thảo “Lễ phục nhà nước” diễn ra sáng 17.4 tại TP.HCM với sự có mặt của các lãnh đạo, các cơ quan ban ngành nhà nước.
  • Dân Việt - Ngày 21.12, câu chuyện về Quốc phục lại được xới lên trong hội thảo “Lễ phục Việt Nam và tiêu chí lựa chọn”. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi chuyện vẫn chưa ngã ngũ vì tình trạng “chín người mười ý”.
  • (Dân Việt) - Theo tin từ Bộ Công Thương, sau mấy ngày giảm nhẹ, giá cao su thiên nhiên của Việt Nam xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc qua cửa khẩu Móng Cái đã hồi phục với mức giá khá cao là 23.500 nhân dân tệ/tấn.
  • (Dân Việt) - Bắt tay vào đề án mẫu quốc phục, đơn vị được giao triển khai mới thấy nhiều vấn đề thật không đơn giản. Tính đại diện của trang phục, khả năng đồng thuận của quần chúng... đang là những thách thức lớn.
  • (Dân Việt) - Nước ta xưa vốn thuần nông, chỉ có 4 nghề chính: Ngư, tiều, canh, mục (đánh cá, khai thác gỗ, trồng trọt và chăn nuôi).
  • (Dân Việt) - Ngành VH-TT&DL đang chuẩn bị trưng bày các đề cử cho "quốc hoa", "quốc phục" và "quốc tửu". Thậm chí có ý kiến còn đặt thêm ra, nên có cả "quốc bánh", "quốc nhạc"…
  • Dân Việt - Thành phố Thượng Hải của Trung Quốc vừa vượt qua Singapore, trở thành cảng trung chuyển nhiều container nhất trên thế giới trong năm 2010.
  • (Dân Việt) - Tính tới 24-10, Bộ LĐ-TB&XH đã nhận được kế hoạch tổng điều tra hộ nghèo của 26 tỉnh, thành trên cả nước.