Quỹ Hội giúp người nuôi cá liên kết làm ăn

Thu Hà Thứ năm, ngày 23/10/2014 06:17 AM (GMT+7)
Tham gia dự án nuôi cá nước ngọt, bảo đảm an toàn thực phẩm do Quỹ Hỗ trợ nông dân T.Ư Hội Nông dân Việt Nam (NDVN) và Hội ND tỉnh Nam Định triển khai, 30 hộ nuôi cá ở xã Yên Phong, huyện Ý Yên đã mở rộng quy mô nuôi, hình thành CLB để liên kết làm ăn…
Bình luận 0

Là 1 trong 30 hộ vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), anh Nguyễn Đức Huân (thôn Trung Khu) chia sẻ: “Tốt nghiệp THPT, tôi đi làm công nhân giày da ở Khánh Hòa. Năm 2008, tôi trở về quê nhận thầu 13.000m2 đầm nuôi thả cá. Năm 2011, thực hiện đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có chủ trương dồn điền đổi thửa, tôi đề nghị thôn cho tôi nhận liền kề vào khu đầm đang sử dụng, với diện tích 4.700m2”.

Mở rộng quy mô sản xuất

Với tổng diện tích 17.700m2 cả 2 khu, anh Huân đã đầu tư xây 1 ao nuôi cá giống, 1 ao nuôi cá thương phẩm, trên bờ nuôi vịt, gà và chăn nuôi lợn. Để chắc chắn thành công, anh học lớp sơ cấp nuôi thủy sản (3 tháng) và lớp sơ cấp chăn nuôi thú y (3 tháng) do Hội ND xã tổ chức.

Nắm chắc kỹ thuật nên đàn cá của anh chưa bao giờ bị dịch bệnh. Mỗi năm anh xuất bán 1,5 tấn cá giống và 3,7 tấn cá thương phẩm, trừ chi phí gia đình anh lãi 42 triệu đồng. Anh Huân thổ lộ: “Được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng, tôi có điều kiện mua thêm thức ăn, làm lại bờ biên cho chắc chắn kẻo mỗi khi lũ về, nước ngập cá bơi đi hết. Làm nông nghiệp, lợi nhuận không cao, rủi ro lớn nên dòng vốn ưu đãi như nguồn Quỹ HTND cho ND vay là cần thiết”.

Cũng được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng, anh Nguyễn Ngọc Đỉnh (thôn Đình Khu) cho biết: “Tôi thầu của thôn 3.000m2 mặt nước thả cá trắm, trôi, mè... Nuôi cá không vất vả, lợi nhuận tương đối nên tôi và các hộ nuôi cá đều muốn mở rộng quy mô sản xuất nhưng ngặt nỗi thiếu vốn. May mắn, tháng 2.2012, được Quỹ HTND cho vay 30 triệu đồng, tôi có điều kiện mua thêm cá giống và thức ăn cho đàn cá”.

Anh Đỉnh tiết lộ, nhờ được Quỹ HTND tiếp vốn, nên lợi nhuận 30 triệu đồng từ bán gần 2 tấn cá mỗi năm, anh đã đầu tư nuôi 5 con lợn nái, 3 con bò sinh sản. Sau 2 năm, anh đã hoàn trả cả vốn lẫn lãi cho quỹ.

Hình thành nhóm liên kết



Ông Nguyễn Đình Dân
 Từ vốn vay Quỹ HTND, đã hình thành một số mô hình sản xuất mới cho hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho ND. Tất cả 30 hộ vừa hoàn trả hết vốn, lãi cho quỹ.

 
Ông Nguyễn Đình Dân – Chủ tịch Hội ND xã Yên Phong cho biết: Ngay sau khi nhận được nguồn vốn ủy thác Quỹ HTND của T.Ư Hội, Hội ND xã đã tiến hành bình xét công khai các hộ vay dựa trên các tiêu chí như có diện tích ao nuôi thủy sản, chí thú làm ăn, có khả năng thu hồi vốn.

Ông Dân cho biết thêm: Trước đây các hộ nuôi thủy sản theo hướng tự phát, ít khi tham khảo hay trao đổi kinh nghiệm với nhau. Với việc vay vốn Quỹ HTND thông qua dự án nuôi cá nước ngọt đảm bảo an toàn thực phẩm, các hộ đã tập hợp lại thành nhóm theo sở thích. Ngoài trao đổi thông tin với nhau về giá thức ăn, phòng dịch bệnh, hàng tháng các hộ tham gia dự án còn họp kiểm đếm tiến độ đầu tư của từng hộ, trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật trong chăn nuôi.

Ông Phạm Văn Bảy – Chủ nhiệm CLB Nuôi cá cho biết: "Các hộ được vay vốn thường xuyên trao đổi với nhau kinh nghiệm, góp phần giảm chi phí sản xuất. Trên cơ sở nhóm ngành nghề, họ sẽ liên kết với các nhà khoa học để được hướng dẫn phương pháp nuôi thủy sản cho đúng kỹ thuật”.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem