Quyền tác giả

  • Ông Vũ Xuân Thành- Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131 quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan.
  • Lê Kiều Như cho biết, cô và luật sư quyết theo đuổi vụ việc này đến cùng, kể cả giải quyết bằng kiện tụng tại Mỹ. Người đẹp sẽ kiện tới cùng để đòi bồi thường 100.000 USD.
  • Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL cho biết, Thanh tra Bộ vừa thụ lý đơn yêu cầu xử lý hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đại diện cho một số hãng phim.
  • (Dân Việt) - Trong album “Góc khuất” được phát hành vào tháng 7.2012 của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có ca khúc “Chút tình phai” với phần tác giả được giới thiệu là Trương Tuấn Huy. Tuy nhiên, mới đây, nhạc sĩ trẻ với nghệ danh Trường Nhân đã lên tiếng khẳng định ca khúc này là của anh với tên gọi “Chút tình”.
  • (Dân Việt) - Để tiếp tục giữ vững vai trò là chiếc hàn thử biểu của mặt bằng âm nhạc Việt, đồng thời tạo sự đa chiều, từ năm thứ 16 này, Làn Sóng Xanh sẽ có nhiều cải tiến mạnh mẽ về phương thức bình chọn.
  • Dân Việt - Tính đến hết ngày 31.5.2013, VCPMC đã thu được 12 tỷ đồng tiền sử dụng tác phẩm âm nhạc từ các lĩnh vực: nhạc chuông chờ, khách sạn, karaoke, biểu diễn, xuất bản, phát thanh, truyền hình.
  • (Dân Việt) - Mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được nâng lên tối đa là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.
  • Anh Hoàng kể, một trận ốm kéo dài 3 ngày vào năm 2005 đã khiến cơ thể anh bị tiều tuỵ. Sau đó cả mấy tháng trời anh toàn phải ăn cháo. Đây là một trong những lý do người khác đồn là anh bị “ma nhập”.
  • Dân Việt - “Đây là một sự kiện hy hữu xảy ra trong một hoàn cảnh đặc biệt với một mức giá cũng rất đặc biệt. Sự kiện này giúp cho chúng ta thấy “nghĩa tình đằm thắm hơn”.
  • Dân Việt - Sáng ngày 30.1 tại Hà Nội đã diễn ra buổi lễ trao bản quyền bài thơ nổi tiếng "Ở hai đầu nỗi nhớ" của tác giả Trần Đình Chính cho ông Nguyễn Xuân Hàn -Tổng Giám đốc Công ty CPDV Phú Nhuận (MASECO).