Quyền tác giả

  • Dân Việt - Sáng nay, 30.1 tại Hà Nội, được sự ủy quyền của nhà thơ Trần Đình Chính - tác giả bài thơ “Ở hai đầu nỗi nhớ” và Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận, báo Dân Việt đã tổ chức lễ trao bản quyền bài thơ.
  • Dân Việt - Nhạc sĩ Phó Đức Phương - Giám đốc Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam cho biết, từ tháng 11 đến nay, mới chỉ thu được 17 triệu đồng tiền tác quyền tải nhạc. Tiến tới trong năm nay sẽ thu tiền nghe nhạc online.
  • (Dân Việt) - Bộ phim “Huyền thoại 1C” đã kết thúc phát sóng trên kênh HTV9 vào ngày 11.10, thế nhưng những tranh cãi về tác quyền kịch bản thì vẫn chưa chấm dứt.
  • Dân Việt - Tranh luận về tác quyền âm nhạc, NSND Quang Thọ cho biết “Ca sĩ chúng tôi không dùng tác phẩm để hành nghề mà chỉ là người trung gian chuyển tác phẩm đến khán giả. Ca sĩ chỉ đến đó để hát thôi”.
  • Dân Việt - Mỹ Tâm là sao Việt đầu tiên trở thành “đối tác” chính thức của trang web chia sẻ hàng đầu thế giới YouTube.
  • (Dân Việt) - Sáng 20.6, tại Hà Nội, Trung tâm Bảo vệ bản quyền tác giả âm nhạc VN (VCPMC) đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và thông báo kết quả kiểm tra, xác minh của Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an).
  • (Dân Việt) - Ông là thương binh 4/4, từng là nghệ sĩ phong cầm, rồi bỗng "dở chứng" nghiên cứu khoa học, vì thấy người dân… khổ quá.
  • (Dân Việt) - Ngay sau lá đơn kiến nghị của các nhạc sĩ, Hội Âm nhạc Hà Nội đã có công văn gửi đến Bộ VHTTDL, Cục Nghệ thuật biểu diễn... tiếp tục lên tiếng về bản quyền tác giả âm nhạc.
  • (Dân Việt) - “Tại sao chỉ trong một đêm nhạc, ca sĩ Mỹ Tâm được trả 80.000.000 đồng, ca sĩ Văn Mai Hương được trả 55.000.000 đồng mà quyền lợi của các nhạc sĩ lại bị lờ tịt đi?”, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh lên tiếng.
  • (Dân Việt) - Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết: “Những rối ren, hỗn độn như kiểu vụ cấp phép cho liveshow Chế Linh hay gần nhất là Chương trình “Ru tình” sẽ vẫn còn, nếu Bộ VHTTDL không chỉnh sửa điều khoản quy định về quyền tác giả trong Quy chế 47”.