Rừng đước
-
Tại điểm du lịch Tư Tỵ, ấp Tam Hiệp, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, (tỉnh Cà Mau) có cây đước hơn 60 năm tuổi, thu hút du khách tìm về chiêm ngưỡng.
-
Cùng với vô số loài lưỡng cư sinh sống dưới chân rừng như: cá, tôm, cua, ba khía, vọp, ốc len..., con chù ụ được xem là một trong những đặc sản độc đáo xứ rừng đước huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
-
Ngày 9/11 thông tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, các cơ quan chức năng đang lên phương án triển khai Dự án Công viên sinh thái ngập mặn Phú Hài. Dự án này vừa được xướng tên Danh dự trong Giải Kiến trúc cảnh quan 2021 của Architecture MasterPrize (AMP) được thành lập bởi Farmani Group (Mỹ).
-
Rừng ngập mặn và hệ sinh thái đất ngập nước ven biển Cần Giờ là tài nguyên vô cùng quý giá của TP.HCM. Tuy nhiên, các nhà khoa học tiếp tục cảnh báo, chất lượng rừng ngập mặn Cần Giờ hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề đáng báo động.
-
Đến với đất rừng nơi chót mũi Cà Mau từ những ngày gian khó, ông Trần Văn Xê (ấp Bỏ Hủ, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) đã dành hơn 20 năm cuộc đời mình bám đất, bám rừng...nuôi tôm, nuôi cua trong rừng đước.
-
Nếu trước đây đường về Đất Mũi (Cà Mau) xa xôi cách trở thì thời gian gần đây Đất Mũi, nơi cuối cùng của cực Nam Tổ quốc đã trở nên gần gũi với người dân khắp nơi hơn bao giờ hết. Lòng mến khách của người Đất Mũi đã khiến du khách đến đây 1 lần là lưu luyến cả đời…
-
Hiện nay, hàng nghìn cây bần tại rừng phòng hộ Cồn Nạng (xã Mỹ Long Nam, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh) đã bị đốn hạ thành củi khiến người dân lẫn chính quyền địa phương bức xúc.
-
Màu xanh của Nam Bộ, đầm lầy cát Iran, rừng đước huyền bí ở Bangladesh... là loạt ảnh do nhiếp ảnh gia chuyên về không ảnh Pháp Yann Arthus-Bertrand thực hiện.
-
Chủ tịch tỉnh Cà Mau giao cơ quan công an chủ trì, phối hợp với chi cục kiểm lâm và các đơn vị có liên quan điều tra, làm rõ các vụ việc vi phạm liên quan đến quản lý, bảo vệ rừng tại VQG Mũi Cà Mau.
-
Cái văn hóa đậm chất phóng khoáng của người dân Nam Bộ được hiển hiện một cách tự nhiên. Người dân ở xóm Mũi từ bao đời nay vẫn sinh hoạt ngay dưới mái nhà của mình - mái nhà dưới tán rừng đước mênh mông không có cửa.